Thứ ba, 9/12/2008, 12h12

Khai mạc hội thảo quốc tế Việt Nam học

Tại Hà Nội, Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ III đã khai mạc với sự tham dự của đông đảo các nhà khoa học đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ III được tổ chức với mục đích trao đổi về những kết quả nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến sự phát triển của Việt Nam, những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được sau 22 năm đổi mới, mặt khác cũng thảo luận về nhiều vấn đề thực tiễn cấp bách đang đặt ra đối với Việt Nam trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao những đóng góp của giới nghiên cứu Việt Nam học trong nước và quốc tế. Nhiều kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học đã giữ vai trò quan trọng, cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước Việt Nam trong quá trình hoạch định và thực thi các chiến lược và chính sách phát triển của Việt Nam. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: Cuộc hội thảo lần này diễn ra trong thời điểm hết sức có ý nghĩa. Bởi vì trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam có nhiều cơ hội thuận lợi và thách thức to lớn, đặc biệt là sự biến đổi khí hậu toàn cầu và cuộc khủng hoảng, suy thoái kinh tế trên phạm vi toàn cầu đang đe dọa chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam và toàn thế giới. Do đó rất cần có các nghiên cứu chuyên sâu để giúp Chính phủ Việt Nam có hoạch định chiến lược và chính sách một cách khoa học, chính xác. Các nhà khoa học Việt Nam và nước ngoài hãy tăng cường hợp tác chặt chẽ, toàn diện và hiệu quả hơn nữa trong việc tổ chức các nghiên cứu liên ngành, hướng vào việc giải quyết các vấn đề cơ bản và nóng bỏng đang đặt ra đối với sự phát triển của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

ND

Theo Giáo dục & Thời đại