Thứ hai, 4/12/2017, 13h42

Khai mạc kỳ họp thứ 6, HĐND Thành phố khóa IX

Toàn cảnh Kỳ họp

Sáng 4-12, tại Hội trường Thành ủy TP.HCM, HĐND TP khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND TP khóa IX.

Tham dự kỳ họp có Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Tất Thành Cang; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm; Phó Bí thư Thành ủy TP Võ Thị Dung; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu; Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Phan Nguyễn Như Khuê. Các đại biểu HĐND TP và đại diện cử tri TP.

Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh: “Kỳ họp thứ 6 HĐND TP khóa IX diễn ra vào thời điểm cuối năm các ngành, các cấp đang tập trung hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 với nhiều tín hiệu tích cực. Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự nỗ lực, năng động, sáng tạo các cấp, các ngành, sự đồng hành của nhân dân; sự điều hành linh hoạt, năng động quyết liệt của UBND TP; sự giám sát hiệu quả của HĐND các cấp tình hình kinh tế - xã hội của TP đạt được những kết quả tích cực, nhiều nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đạt và vượt; kinh tế tăng trưởng cao hơn cùng kỳ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Đồng thời, công tác quy hoạch, chỉnh trang và phát triển đô thị có chuyển biến bước đầu; ứng dụng công nghệ trong thông tin quy hoạch mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân và công tác quản lý nhà nước”.

Bên cạnh đó, theo Chủ tịch HĐND TP công tác bảo vệ môi trường có chuyển biến; thu chi ngân sách đạt dự toán, tiết kiệm; 7 chương trình đột phá được triển khai, nhiều hạng mục đã phát huy hiệu quả; chất lượng GD-ĐT được nâng cao; khoa học, công nghệ được chú trọng; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ. Ngoài ra, các lĩnh vực văn hóa, xã hội được triển khai và đạt kết quả khá đồng bộ; an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm; cải cách hành chính được các cấp các ngành quan tâm hơn và có những kết quả cụ thể được nhân dân ghi nhận. Các hoạt động đối ngoại được triển khai hiệu quả, đã phối hợp tổ chức thành công các Hội nghị cấp cao APEC tại TP.

Tuy nhiên, Chủ tịch HĐND TP cũng cho rằng: “Cùng với những kết quả đạt được, so với mục tiêu phát triển TP và yêu cầu của nhân dân, nhiệm vụ kinh tế, xã hội còn một số hạn chế, yếu kém kéo dài chậm khắc phục như cải cách hành chính chưa đồng bộ, bộ máy cồng kềnh, ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, bạo hành trẻ em, giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân còn chậm… gây bức xúc xã hội. Có nhiều khó khăn, thách thức như chất lượng tăng trưởng kinh tế, năng suất lao động, môi trường sống… đòi hỏi chính quyền TP phải có những giải pháp mạnh mẽ và đồng bộ hơn, quyết tâm cao hơn mới tạo được sự đột phá”.

Đặc biệt, kỳ họp này HĐND TP có trách nhiệm tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng; Quốc hội; Chính phủ về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Theo đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, trong Nghị quyết 54, HĐND TP được Quốc hội phân quyền, phân cấp mạnh mẽ nhiều lĩnh vực, TP được Quốc hội giao nhiều cơ chế vượt trội nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của TP tạo động lực cho TP phát triển bền vững.

"Với tính chất quan trọng này, tôi đề nghị các đại biểu HĐND TP nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tinh thần dân chủ, góp nhiều ý kiến sâu sát và thiết thực cho các nội dung chương trình kỳ họp đề ra, để tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tạo sự chuyển biến trong năm 2018" – Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm yêu cầu.

Đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2018

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP báo cáo tại kỳ họp

Báo cáo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn TP (GRDP) năm 2017 tiếp tục tăng trưởng cao, đạt 8,25% (cùng kỳ tăng 8,05%). Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 347.982 tỷ đồng (tăng khoảng 100 tỷ đồng so với dự toán). Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 365.700 tỷ đồng, chiếm 35% GRDP, tăng 18%.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP đánh giá năm 2017, TP đã hoàn thành và vượt 16/19 chỉ tiêu của kế hoạch năm. Các chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), thành lập mới doanh nghiệp là chưa đạt được. Riêng chỉ tiêu về chỉ số cải cách hành chính sẽ đánh giá cụ thể trong năm 2018.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi và trao đổi với đại biểu tại kỳ họp

Kỳ họp thứ 6 HĐND TP khóa IX sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 7-12

Tại kỳ họp này, UBND TP sẽ báo cáo tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội TP năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2018.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP sẽ thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền TP năm 2017.

Chánh án TAND TP báo cáo công tác xét xử năm 2017 và chương trình công tác năm 2018.

Viện trưởng VKSND TP báo cáo công tác năm 2017 và chương trình năm 2018.

Ngoài ra, Thường trực HĐND TP sẽ báo cáo kết quả giám sát về tình hình công tác quy hoạch đô thị trên địa bàn.

Đặc biệt, HĐND TP sẽ dành trọn ngày 6-12 để chất vấn và trả lời chất vấn. Phiên này sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9.

Đáng chú ý, tại kỳ họp này, dự kiến UBND TP sẽ trình tờ trình về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng; số lượng đội quản lý trật tự đô thị, mức lương đối với lực lượng cộng tác viên đội quản lý trật tự đô thị...

Trên cơ sở kết quả này, UBND TP đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2018. Theo đó, TP đặt chỉ tiêu tăng trưởng GRDP tăng từ 8,3 - 8,5%. TP cũng đặt mục tiêu phấn đấu nâng cao chỉ số xếp hạng năm 2018 về hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) vào nhóm 16 địa phương dẫn đầu cả nước; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI vào nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước; chỉ số cải cách hành chính (PAR-index) vào nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018, đồng chí Lê nhấn mạnh, UBND TP sẽ tập trung nghiên cứu bổ sung, ban hành ngay trong tháng 6-2018 các văn bản quy phạm pháp luật của TP để thực hiện kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Đồng thời, khẩn trương tham mưu, trình các bộ ngành để xem xét, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, nghị định, thông tư trong tháng 12-2018 để thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù để TP phát triển nhanh và bền vững.

Lê Quang Huy