Thứ ba, 21/8/2018, 21h54

Khai mạc “Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc 2018”

Tối 20-8, tại Đà Nẵng đã diễn ra lễ khai mạc Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc - 2018 (đợt 2). Liên hoan do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức với sự tham gia của 18 đơn vị nghệ thuật trên cả nước (ảnh).

Phát biểu tại đêm khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên khẳng định, hoạt động nghệ thuật biểu diễn đang chuyển mình để bắt kịp sự thay đổi lớn lao đang diễn ra trên mọi phương diện của đất nước. Do đó, các đơn vị nghệ thuật cần chủ động thay đổi, mở rộng tư duy, mạnh dạn hành động để đón nhận những điều mới mẻ đang hình thành và đồng hành cùng với nó. Thứ trưởng Vương Duy Biên mong muốn lãnh đạo các đơn vị văn hóa - nghệ thuật, các nghệ sĩ, diễn viên tiếp tục giữ lửa đam mê để bảo tồn những giá trị căn cốt của văn hóa dân tộc trong từng lời ca, điệu múa, trong từng tác phẩm nghệ thuật ca múa nhạc, góp phần đưa Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc trở thành thương hiệu mạnh trong các liên hoan về nghệ thuật.

Liên hoan diễn ra từ ngày 20 đến 31-8. Đây là sự kiện có ý nghĩa nhằm bảo tồn, quảng bá, phát huy giá trị nghệ thuật biểu diễn dân gian, dân tộc truyền thống đặc sắc của Việt Nam.

Tin, nh: Vĩnh Yên