Thứ tư, 10/1/2018, 22h00

Khai mạc Ngày hội tư vấn tuyển sinh "Đúng ngành nghề - Sáng tương lai" lần 10-2018

Ông Nguyễn Thanh Tú Tổng Biên tập, Trưởng ban tổ chức chương trình tặng hoa cho đại diện các đơn vị đồng hành

Sáng nay (10-1), Ngày hội tư vấn tuyển sinh "Đúng ngành nghề - Sáng tương lai" lần 10 năm 2018 đã khai mạc tại trường THPT Gia Định (TP.HCM). Chương trình do báo Giáo dục TP.HCM phối hợp với sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức với sự đồng hành của các trường: ĐH Quốc Gia TP.HCM; ĐH KHXH-NV TP.HCM; ĐH Kinh tế TP.HCM; ĐH Ngoại Thương (cơ sở 2); ĐH Y dược TP.HCM; ĐH Kiến Trúc TP.HCM; ĐH Nông Lâm TP.HCM; ĐH Sư phạm TP.HCM; ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM; ĐH Ngân Hàng TP.HCM; ĐH FPT; ĐH Văn Lang; ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM; ĐH Công nghệ TP.HCM; ĐH Quốc tế Sài Gòn; CĐ Nghề Du lịch Sài Gòn…

Ông Nguyễn Thanh Tú, Tổng Biên tập, Trưởng Ban tổ chức chương trình phát biểu khai mạc

Tham dự và phát biểu khai mạc ngày hội, ông Nguyễn Thanh Tú, Tổng biên tập, Trưởng ban tổ chức ngày hội nhấn mạnh: Để biết thông tin chọn ngành nghề, học sinh và phụ huynh đã tìm hiểu qua nhiều nguồn, trong đó có sự định hướng của thầy cô giáo và xem đó là kênh thông tin chính thống, là “kim chỉ nam” cho việc cung cấp thông tin, định hướng nghề nghiệp của mình. Qua đó, học sinh đã chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, sở thích, điều kiện kinh tế của gia đình. Tuy nhiên, vẫn còn phụ huynh và học sinh nắm thông tin thiếu chính xác, mơ hồ, tạo áp lực nặng nề về học tập và chọn sai ngành, dẫn đến hiện tượng ngồi nhầm ghế ở giảng đường ĐH.

Ban tư vấn chương trình tư vấn tuyển sinh "Đúng ngành nghề - Sáng tương lai" tại Trường THPT Nguyễn Thông sáng nay 
Sáng cùng ngày, chương trình tư vấn tuyển sinh Đúng ngành nghề - Sáng tương lai lần 10 năm 2018 do báo giáo dục TP.HCM phối hợp với sở GD-ĐT và tỉnh đoàn Vĩnh Long tổ chức cũng đã diễn ra tại trường THPT Nguyễn Thông (Vĩnh Long). Dự kiến, từ ngày 10 đến 14-1, chương trình sẽ đến với 15 trường THPT trên địa bàn tỉnh này. 
Ông Phạm Ngọc Thanh, Phó Giám đốc sở GD-ĐT phát biểu

“Chương trình tuyển sinh "Đúng ngành nghề - Sáng tương lai" giúp học sinh nắm rõ những điểm mới trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018, hệ thống ngành nghề tuyển sinh cũng như phương thức tuyển sinh của các trường ĐH-CĐ. Đây là kênh thông tin chính thống giúp các em chọn ngành nghề, một ngôi trường đúng với năng lực, sở thích để có một tương lai tươi sáng”, ông Nguyễn Thanh Tú kỳ vọng.

Các đơn vị đồng hành

Thầy Huỳnh Khương Anh Dũng, Phó Hiệu trưởng trường THPT Gia Định đánh giá cao mục đích và ý nghĩa chương trình tư vấn tuyển sinh "Đúng ngành nghề - Sáng tương lai", là chiếc cầu nối giữa phụ huynh, học sinh và các trường ĐH-CĐ. Qua đó, học sinh có cơ hội tiếp cận thông tin chính xác nhất về ngành nghề, phương thức tuyển sinh và đặc biệt là xu hướng việc làm trong tương lai.

T.Anh

TS Lê Thị Thanh Mai, Trưởng ban Công tác HS-SV, ĐH Quốc gia TP.HCM chia sẻ thông tin tuyển sinh
Ông Trần Anh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM cung cấp thông tin về cơ cấu ngành nghề và xu hướng việc làm
Học sinh đặt câu hỏi với đại diện các trường
Đại diện Trường ĐH Văn Lang trả lời câu hỏi của học sinh
Học sinh đặt câu hỏi
TS Phạm Tấn Hạ, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM giải đáp thắc mắc của học sinh về ngành ngôn ngữ Anh
Học sinh đặt câu hỏi với Ban tư vấn
Thầy Huỳnh Khương Anh Dũng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Gia Định đánh giá cao chương trình tư vấn tuyển sinh "Đúng ngành nghề - Sáng tương lai"
Học sinh tìm hiểu các ngành của Trường ĐH Việt Đức
Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn tư vấn riêng cho học sinh
Học sinh quan tâm đến ngành nghề của trường CĐ Nghề Du lịch Sài Gòn
Đại diện Trường ĐH Hoa Sen giải đáp thông tin về học bổng của trường
 
Học sinh tham gia văn nghệ cùng ca sĩ Sỹ Luân
 
Đại diện Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM chia sẻ với học sinh về các chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài