Thứ năm, 8/2/2018, 20h36

Khai mạc phiên chợ Tết xanh 2018

Nhiu ngưi la chn thc phm ti Phiên ch Tết xanh. Ảnh: T.Thương

Sáng 8-2, tại Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ (Q.11, TP.HCM) đã diễn ra lễ khai mạc “Phiên chợ Tết xanh 2018” do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh & Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức với gần 1.000 sản phẩm nông sản sạch, hàng tiêu dùng của gần 100 đơn vị tham gia. Đặc biệt phiên chợ có nhiều sản phẩm sạch của 45 đơn vị khởi nghiệp, HTX làng nghề đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước như: Trà hoa cúc vàng của tỉnh Hưng Yên, Cam sành Hàm Yên, Nếp Khâu Nủa Tản, lạp xưởng dân tộc Tày… Cùng với đó là những sản phẩm của các CLB thanh niên khởi nghiệp, HTX nông nghiệp, doanh nghiệp ở An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Bình Định, Gia Lai…

Bà Vũ Kim Anh - Phó Giám đốc Trung tâm BSA - cho biết: Trải qua hai năm tổ chức với 75 phiên, Phiên chợ xanh lần này chủ yếu tập trung vào các mặt hàng rau, củ, quả sạch; các sản phẩm đặc sản phục vụ nhu cầu người dân trong dịp Tết Nguyên Đán. Tất cả các sản phẩm đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng cũng như an toàn thực phẩm theo quy định.

Bà Kim Anh nhấn mạnh: “Mục tiêu của chúng tôi là muốn đưa nông sản tươi, ngon, sạch đến với người tiêu dùng; đồng thời mong muốn truyền tải thông điệp “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” đến với mọi người”.

Phiên chợ Tết xanh sẽ diễn ra từ nay đến ngày 13-2 (từ 23 đến 28-12 âm lịch).

T.Thương