Thứ bảy, 11/8/2018, 21h48

Khai mạc triển lãm mỹ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 23

Vừa qua, tại tỉnh Bến Tre, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu tổ chức triển lãm mỹ thuật khu vực 8 - ĐBSCL năm 2018 (ảnh).

Ông Trần Khánh Chương - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, cho biết đây là lần thứ 23 Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm mỹ thuật tại ĐBSCL. Với Bến Tre, đây là lần thứ hai tỉnh đăng cai triển lãm (lần 1 tổ chức vào năm 2008).

Để tổ chức triển lãm, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã nhận được gần 2.500 tác phẩm của 1.800 tác giả. Hội đồng nghệ thuật đã tuyển chọn trên 1.300 tác phẩm để trưng bày tại tám triển lãm mỹ thuật khu vực.

Riêng tại triển lãm mỹ thuật khu vực 8 - ĐBSCL lần thứ 23 trưng bày, giới thiệu những tác phẩm mỹ thuật của 13 tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL. Hội đã nhận được 350 ảnh tác phẩm của 244 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật VN và hội viên Hội Văn học nghệ thuật các họa sĩ ở địa phương khác. Hội đồng nghệ thuật đã tuyển chọn trưng bày tại triển lãm 201 tác phẩm ảnh mỹ thuật của 143 tác giả.

Triển lãm diễn ra từ nay đến ngày 14-8 tại Nhà Văn hóa người cao tuổi tỉnh Bến Tre.

P.V