Thứ năm, 20/10/2016, 14h14

Khánh thành Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia

Sáng 20-10, tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức khánh thành Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC).

Tham dự buổi lễ có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Nhà nước về Chương trình quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (Ban chỉ đạo 504); Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung; lãnh đạo Đại sứ quán các nước Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Công trình trụ sở VNMAC khởi công xây dựng vào tháng 4-2015, vốn đầu tư 415 tỷ đồng, trên khu đất rộng hơn 5,2ha. Ngoài trụ sở làm việc, nghiên cứu, tại đây còn có khu trưng bày bom mìn Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho rằng, trải qua nhiều cuộc chiến tranh liên tục, đất đai và con người Việt Nam đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi số lượng lớn bom mìn. Ngay sau khi chiến tranh kết thúc, mặc dù điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm đầu tư kinh phí, chung tay khắc phục hậu quả bom mìn do chiến tranh để lại. Với việc khánh thành trụ sở làm việc quy mô quốc gia, VNMAC sẽ có điều kiện thuận lợi hơn trong khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, giúp Ban chỉ đạo 504 điều phối các nguồn lực và hợp tác quốc tế trong khắc phục hậu quả bom mìn.

T.Liên