Thứ bảy, 23/4/2016, 19h57

Khép lại chặng đường tư vấn tuyển sinh qua 113 trường THPT

Ông Nguyễn Thanh Tú, Tổng Biên tập Báo Giáo dục TP.HCM, trao tặng giấy khen cho các chuyên gia tư vấn đã đồng hành cùng với chương trình

Ngày 22-4, Báo Giáo dục TP.HCM đã tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh “Đúng ngành nghề - Sáng tương lai” lần 8 năm 2016. Chương trình được khởi động vào tháng 1-2016 và đã tư vấn ở 113 trường THPT (gồm 74 trường THPT tại TP.HCM và 39 trường THPT tại các tỉnh Bình Phước, Long An, Vĩnh Long, Tây Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu), cung cấp cho các em học sinh nhiều thông tin mới nhất về kỳ thi THPT quốc gia; các khối ngành nghề đào tạo, phương thức tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ trong năm 2016; tư vấn tâm lý, dinh dưỡng mùa thi… Theo đánh giá của đại diện các trường ĐH, CĐ và TCCN đồng hành cùng với Báo Giáo dục TP.HCM trong suốt chặng đường tư vấn, chương trình “Đúng ngành nghề - Sáng tương lai” lần 8 có lợi thế lớn là đã lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp, mang kiến thức, thông tin được cập nhật nhanh nhất đến từng trường THPT tư vấn cho học sinh. Ngoài ra, chương trình được tổ chức vào những ngày học trong tuần (chủ yếu là giờ chào cờ) nên tập trung được số lượng học sinh đông nhất; do đó sự chú ý, quan tâm của các em về thông tin tuyển sinh cũng tập trung nhất. Chính nhờ hình thức tổ chức phù hợp nên độ “phủ sóng” của chương trình tại các trường THPT trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh khá dày đặc, đảm bảo cung cấp các thông tin nhanh nhất, chính xác nhất tới các em học sinh. Nhiều trường còn xem đây là tiết học ngoại khóa hướng nghiệp tuyển sinh nằm trong kế hoạch hoạt động của nhà trường, nên luôn ưu tiên và dành mọi điều kiện thuận lợi nhất để chương trình diễn ra tốt đẹp.

Tại Hội nghị sơ kết, ông Nguyễn Thanh Tú, Tổng Biên tập Báo Giáo dục TP.HCM, đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM, các trường ĐH, CĐ và TCCN cùng các chuyên gia tư vấn đã đồng hành cùng với báo trong suốt thời gian qua. Ông Nguyễn Thanh Tú cũng trân trọng ghi nhận tất cả những ý kiến đóng góp của đại diện nhiều trường để chương trình được hoàn thiện hơn, mở rộng về quy mô và ngày càng chuyên nghiệp hơn trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Ngọc Anh