Thứ tư, 7/4/2010, 10h04

Khi nghệ sĩ ngẫu hứng dông dài

Năm nay, khán giả theo dõi qua truyền hình cũng như trực tiếp tại Nhà hát Truyền hình (TP.HCM) đêm 5.4 vừa qua, đều có chung nhận xét là kịch bản tổng thể của lễ trao giải và cả kết quả giải thưởng gần như làm hài lòng cả người khó tính nhất.

Các nghệ sĩ trong lễ trao giải HTV Awards lần 4 - Ảnh: Đ.T.Pr

BTC đã làm được một việc là biến hóa những màn tưởng như khô cứng thành mềm mại, dễ nghe, dễ nhìn nếu không muốn nói là hấp dẫn khi có sự xuất hiện của các cặp đôi xinh đẹp để xướng tên những nghệ sĩ được đề cử. Khán giả tỏ ra thích thú khi những cặp đôi như: Ngô Thanh Vân - Tăng Thanh Hà, Tiến Đoàn - Hà Anh, Ngọc Oanh - Thanh Hằng, Tuấn Hưng - Minh Hằng, Hồng Nhung - Trần Mạnh Tuấn hay các bộ 3 như: Thanh Tòng - Thanh Kim Huệ - Minh Thuận, Hữu Châu - Lê Khánh - Thanh Hoàng xuất hiện trên sân khấu và đã hoàn thành rất tốt vai trò của mình.

Người xem thật sự xúc động khi nghệ sĩ Hữu Châu nói về NSUT Kim Xuân khi giới thiệu chị trong phần đề cử Nghệ sĩ kịch nói được yêu thích nhất hay khi NSND Thanh Tòng giới thiệu về nghệ sĩ Quế Trân (cũng là con gái của ông) khi cô được đề cử Nghệ sĩ cải lương được yêu thích nhất. Để có được điều này, các nghệ sĩ này đã có cả một buổi tập dượt theo yêu cầu của BTC và đạo diễn.

Tuy nhiên, lại tiếc cho đêm trao giải vì vẫn có một vài hạt sạn từ chính nghệ sĩ tạo ra. Rất nhiều người có mặt trong khán phòng và xem qua màn ảnh nhỏ đã tỏ ra thất vọng khi Thanh Ngân trở nên "bất thường" nói như… chưa bao giờ được nói khi lên nhận giải Nghệ sĩ cải lương được yêu thích nhất. Mỹ Thanh - một người hâm mộ đã bầu chọn cho Thanh Ngân thắc mắc: "Không biết chị ấy có bị làm sao không mà… nói nhiều đến vậy. Tôi thấy buồn quá vì mấy lần MC cắt mà vẫn không được".

Nếu theo dõi chương trình, khán giả còn nhận ra người khó xử nhất trong đêm trao giải không phải chỉ có đạo diễn đứng chỉ đạo bên dưới mà còn là MC. Nhìn Hồng Phượng cùng Bình Minh lúng túng đến tội nghiệp trước một vài nghệ sĩ… nói không dừng, khán giả thấy thương cho họ. Cũng có thể vì Thanh Ngân quá xúc động, nhưng khán giả thì khó chấp nhận. Một vài nghệ sĩ khác cũng biến những lần xuất hiện của mình trên sân khấu cùng những phát biểu không những kém duyên mà còn đôi khi rất "phô" nữa.

Thiết nghĩ khi đứng trước công chúng (nhất là chương trình có trực tiếp truyền hình), các nghệ sĩ nên kiểm soát kỹ những điều mình cần nói để không phải vì những lời nói của mình mà ảnh hưởng đến chương trình và làm mất đi hình ảnh đẹp trong lòng khán giả.

Dạ Ly (Theo TNO)