Thứ sáu, 1/10/2010, 08h10

Khó khăn vì học 2 buổi/ngày

Đầu năm học 2010-2011, Sở GD-ĐT Lâm Đồng triển khai tổ chức học 2 buổi/ngày ở tiểu học. Các trường phải cho học sinh ra về lúc 15 giờ hằng ngày theo quy định. Điều này đang gây phiền toái cho phụ huynh vì đây là giờ hành chính, không thể rời sở làm đón con.

Có một số trường tổ chức “giữ trẻ” tại trường từ 15 giờ đến 16 giờ 30 với mức phí từ 40.000đ - 50.000đ/HS/tháng. Tuy nhiên, khi áp dụng được vài tuần, các trường sợ bị cho là thu thêm tiền ngoài quy định nên phải thông báo đến phụ huynh tạm dừng việc giữ trẻ, chờ sự cho phép của UBND TP Đà Lạt và Phòng Giáo dục.

Đưa đón con nhiều lần trong ngày do phải học 2 buổi/ngày cũng gây khó khăn cho phụ huynh - Ảnh: L.V
Đó là chưa kể hiện nay nhiều trường tiểu học ở Đà Lạt chỉ đủ điều kiện tổ chức học bán trú cho các khối lớp 1 và 2. Những khối lớp còn lại học 2 buổi/ngày thì 11 giờ phụ huynh phải đón con về nhà ăn trưa, 13 giờ 30 đưa con trở lại trường học, sau đó 15 giờ lại đón con về. Điều này gây khó khăn rất lớn cho phụ huynh vì đa số phụ huynh phải đi làm, không có người đưa đón con theo quy định.
Chiều 30.9, ông Trần Đình Văn, Phó chủ tịch UBND TP Đà Lạt cho biết: “UBND TP cũng muốn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phụ huynh, đồng tình với việc các trường tổ chức giữ trẻ ngoài giờ học, nhưng cần quán triệt mức thu hợp lý và thống nhất trong toàn TP để tránh sự so bì, khiếu nại. TP sẽ phối hợp với Sở GD-ĐT để giải quyết việc này sớm nhất”. Cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Ngọc, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Lâm Đồng cho biết: “Sở cũng thấy sự phiền toái đối với phụ huynh khi phải đón con lúc 15 giờ. Việc các trường tổ chức giữ trẻ từ 15 giờ -16 giờ 30 thì Sở khuyến khích, nhưng cần có sự đồng thuận và tự nguyện giữa phụ huynh và nhà trường”. Về mức thu, ông Ngọc cho rằng phải do UBND TP quy định trên cơ sở thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà trường.
Theo Bộ GD-ĐT, chương trình tiểu học hiện nay được thiết kế học 1 buổi/ngày. Vì vậy học 2 buổi/ngày chưa là chủ trương bắt buộc đối với các trường tiểu học. Tuy nhiên, do nhu cầu của phụ huynh, nhiều trường dù không có điều kiện cũng đã cố thực hiện điều này. Chính vì vậy đã dẫn đến những khó khăn cả cho nhà trường, phụ huynh lẫn học sinh.
Lâm Viên
Theo TNO