Thứ ba, 16/1/2018, 20h19

Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo: Yếu tố then chốt thúc đẩy tăng trưởng

Chiều 16-1, tại Cần Thơ đã diễn ra Hội thảo “Nghiên cứu mô hình tăng trưởng kinh tế (KT) dựa trên khoa học (KH), công nghệ (CN) và đổi mới sáng tạo (ĐMST) của Việt Nam đến năm 2030”.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu đến từ các Sở, ngành, doanh nghiệp (DN) và trường ĐH đều thừa nhận một thực tế là thời gian qua mô hình tăng trưởng KT của nước ta chủ yếu dựa vào nguồn tài nguyên thiên nhiên, thâm dụng lao động và vốn nhưng hiệu quả đầu tư khá thấp. Các yếu tố về KHCN và GD-ĐT chưa thật sự phát huy tích cực lên tăng trưởng KT. Đổi mới CN và phát triển CN hỗ trợ, CN cao còn chậm, tỷ lệ nội địa hóa của DN đầu tư trực tiếp nước ngoài còn thấp, năng suất lao động thấp. Tỷ trọng CN chế biến, chế tạo chỉ đạt khoảng 18% GDP, thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Chưa phát triển được nhiều sản phẩm có giá trị CN cao, có khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới.

Nguyên nhân chủ yếu là do vai trò KHCN và GD-ĐT chưa được đánh giá đúng mức và chưa thực sự trở thành quốc sách. Từ đó nảy sinh nhiều bất cập trong quy hoạch lộ trình đầu tư phát triển KHCN.

Để từng bước tạo ra những động lực lớn cho tăng trưởng, phát triển KT, nhân tố KHCN và ĐMST sẽ bù đắp cho nguồn tài nguyên đang dần cạn kiệt cũng như các nguồn hỗ trợ bên ngoài và bên trong đang ngày càng trở nên khó khăn.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh hội nhập với KT thế giới và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp  4.0 đặt ra yêu cầu cho nền KT nước ta là cần xây dựng một mô hình tăng trưởng KT theo chiều sâu, nâng cao năng lực cạnh tranh; trong đó các yếu tố then chốt thúc đẩy tăng trưởng phải là KHCN và ĐMST.

Đ.Phưng