Thứ ba, 8/8/2017, 16h21

Khởi công dự án hầm chui Tân Phong TP Biên Hòa

Hầm chui nút giao ngã tư Tân Phong, một trong những dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, nhằm tháo gỡ ùn tắc giao thông ở trung tâm TP Biên Hòa đã được UBND tỉnh Đồng Nai khởi công ​ngày 8-8.

Khởi công dự án hầm chui Tân Phong TP Biên Hòa
Hầm chui Tân Phong được kỳ vọng giúp tháo gỡ ùn tắc giao thông ở trung tâm TP Biên Hòa - Ảnh: A LỘC

Dự án thuộc nhóm B, gồm các hạng mục chính: hầm chui dọc đường Đồng Khởi, đường dẫn hai đầu hầm; di dời hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thoát nước, thông gió, chiếu sáng, cứu hỏa, chống thấm trong hầm.

Trong đó, hầm chui được thiết kế bằng bê tông cốt thép dọc theo đường Đồng Khởi với phần hầm kín dài 50m, hầm hở dài 380m và đường dẫn 2 đầu hầm dài 220m.

Mặt cắt hầm kín gồm 2 chiều xe chạy với 4 làn xe, chiều rộng 15m. Mặt cắt ngang hầm hở gồm 2 chiều xe chạy với 4 làn xe, chiều rộng 14m.

Vận tốc thiết kế hướng chính 60km/h và đường gom 2 bên hầm 40km/h.

Tổng vốn đầu tư 259 tỉ đồng từ ngân sách của tỉnh do Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1) thi công. Dự kiến, đến tháng 6-2018 sẽ hoàn thành dự án.

Khởi công dự án hầm chui Tân Phong TP Biên Hòa
Các đại biểu làm nghi thức khởi công dự án hầm chui Tân Phong - Ảnh: A Lộc

Ông Trần Văn Thanh - phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai - cho biết nút giao ngã tư Tân Phong là điểm giao đường Nguyễn Ái Quốc và Đồng Khởi, hai trục đường chính của trung tâm TP Biên Hòa kết nối nhiều khu công nghiệp lớn.

Thời gian qua, nút giao này thường xuyên xảy ra ùn tắc, kẹt xe kéo dài.

Để đảm bảo an toàn giao thông, cơ quan chức năng sẽ tổ chức phân luồng giao thông, hạn chế xe tải và xe khách (trên 16 chỗ) qua lại khu vực thi công. Xe khách dưới 16 chỗ, xe 2-3 bánh và thô sơ được khuyến cáo hạn chế qua lại khu vực thi công.

Các phương tiện lưu thông theo đường tránh như sơ đồ điều tiết. Riêng xe buýt vẫn hoạt động bình thường.

 

A LỘC/TTO