Thứ ba, 14/2/2017, 22h16

Khối Doanh nghiệp Thương mại TW tại TP.HCM: Đón nhận Huân chương Lao động hạng ba

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến trao Cờ truyền thống của UBND TP.HCM cho Đảng bộ KDNTMTW tại TP.HCM. Ảnh: A.Khánh

Sáng 14-2, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương (KDNTMTW) tại TP.HCM đã tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba cùng các phần thưởng khác do Chính phủ, Thành ủy - UBND TP và Bộ Công thương trao tặng.

Đảng bộ KDNTMTW tại TP là Đảng bộ cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp, với chức năng nhiệm vụ chính là lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát các tổ chức Đảng trực thuộc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy TP.HCM, chỉ thị của Ban cán sự Đảng - lãnh đạo Bộ Công thương… Trải qua 25 năm xây dựng và trưởng thành với 6 nhiệm kỳ, Đảng ủy khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại TP.HCM và sự phát triển của ngành công thương.

Đến nay có 95,74% DN thuộc khối đã cổ phần hóa; tổng doanh thu hàng hóa và dịch vụ tính đến năm 2015 đạt 998.028 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 14,59%; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt xấp xỉ 30.000 triệu USD, bình quân hàng năm tăng 14,59%; nộp ngân sách gần 73.000 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 13,66%, lợi nhuận đạt 8.467,39 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 12%...

Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến nhấn mạnh: Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ KDNTMTW tại TP.HCM và các cấp ủy trực thuộc đã có những đóng góp quan trọng không chỉ riêng TP mà còn cho các vùng kinh tế phía Nam và ngành công thương. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN đúng hướng, đúng pháp luật, không ngừng mở rộng và phát triển, sức cạnh tranh được nâng lên, góp phần làm tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của TP…

Trong thời gian tới, ông Tuyến đề nghị Đảng ủy KDNTMTW tại TP.HCM cần tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và tham mưu cho Thành ủy, UBND TP.HCM về những vấn đề đặt ra trong lĩnh vực thương mại; tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ X, Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XII để triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ DN ngày càng phát triển vững mạnh, đặc biệt là đóng góp vào 7 chương trình đột phá của TP.HCM.

Ông Tuyến cũng đề nghị, Đảng bộ khối cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, thường xuyên tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm thiết thực, cụ thể và đổi mới phương thức hoạt động theo hướng đi vào chiều sâu, có chất lượng và hiệu quả, tránh qua loa, hình thức.

Dịp này, Đảng bộ khối đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba; Bằng khen của Thành ủy TP.HCM; Cờ thi đua của UBND TP.HCM và nhiều Bằng khen của Bộ Công thương và UBND TP.HCM cho các tập thể và cá nhân…

An Khánh