Thứ tư, 15/4/2009, 08h04

Khởi động chương trình “Nhất nghệ tinh”

 

Sáng 14-4, Báo Giáo Dục TP.HCM và Báo Tuổi Trẻ đã tổ chức lễ công bố chương trình học bổng “Nhất nghệ tinh” lần 1.Chương trình đã tạo được sự đồng thuận từ các trường chuyên nghiệp, dạy nghề, các doanh nghiệp cần nhân lực trình độ trung cấp (TC) trên địa bàn TP.HCM.
Học bổng “Nhất nghệ tinh”
Hiện nay, một thực tế đang diễn ra là nhiều em HS không “mặn” với việc học trung cấp. Mặc dù học trung cấp nghề hoặc chuyên nghiệp các em có nhiều cơ hội tìm việc, không lo thất nghiệp, thu nhập cao, còn cơ hội học lên đại học, cao đẳng... Chương trình học bổng “Nhất nghệ tinh” nhằm khuyến khích các em HS theo học nghề và phân luồng HS sau khi các em tốt nghiệp THCS, THPT, đồng thời tránh lãng phí cho xã hội về đào tạo nguồn nhân lực .
Học bổng dành cho các em HS mới vào năm thứ nhất tại các trường TC nghề, THCN… hoặc hệ TC của các trường CĐ, ĐH có thời gian đào tạo từ 1-3 năm, tại TP.HCM. Để có thể nhận học bổng các em phải có hai điều kiện: đậu (hoặc được xét tuyển) vào các trường trung cấp (ưu tiên cho các HS có động cơ nhận thức rõ ràng về học nghề (thông qua thư đề nghị cấp học bổng)); đồng thời, các em HS phải có hoàn cảnh khó khăn.
Giá trị học bổng được cấp cho HS là toàn bộ tiền học phí khóa học (dự kiến bình quân 8 triệu đồng/học bổng); hình thức các em không nhận tiền mặt mà được miễn học phí (HS không phải đóng tiền trong năm học được xét học bổng). Thời gian triển khai được dự kiến: tháng 4-5 công bố triển khai học bổng đến các trường THPT, đồng thời tuyên truyền trên Báo Giáo Dục TP.HCM và Báo Tuổi Trẻ. Tháng 9-10 tiếp nhận hồ sơ xin học bổng, danh sách các trường giới thiệu HS nhận học bổng. Tháng 11-2009 BTC thẩm định hồ sơ xét duyệt và tổ chức trao học bổng.
Một chương trình thiết thực
Danh sách đợt đầu các trường tham gia chương trình học bổng: Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, Trường CĐ Tài chính Hải quan, Trường Trung học Nông nghiệp TP.HCM, Trường CĐ Kinh tế Vạn Tường, Trường TC nghề Công nghiệp – Xây dựng Fico; Trường Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương, Trường TC Quang Trung, Trường TC Kỹ thuật và Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng, Trường TC nghề Công nghệ Bách khoa, Trường CĐ CNTT iSPACE, Trường CĐ Công thương, Trường CĐ Kỹ thuật & Nghiệp vụ Phú Lâm, Trường CĐ Nghề TP.HCM, Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức, Trường CĐ Kinh tế đối ngoại, Trường CĐ Công nghệ thông tin, Trường CĐ Nguyễn Tất Thành.
Tại buổi công bố, chương trình đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của các đơn vị trường học, công ty có nhu cầu về nguồn nhân lực. Ông Nguyễn Toàn, Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ TP.HCM tâm đắc: “Học bổng “Nhất nghệ tinh” ra đời với mục đích nhằm khuyến khích các em HS lựa chọn học nghề; góp phần nâng cao nhận thức của HS, phụ huynh về học nghề, bởi học nghề là hướng đi đúng phù hợp năng lực và điều kiện kinh tế của người học”. Ông bày tỏ sự ủng hộ hết mình nhằm giúp các em HS đam mê học nghề, khó khăn về tài chính có điều kiện theo học đến nơi đến chốn. Còn ông Đỗ Văn Bắc, Phó hiệu trưởng, Trường TC nghề Công nghiệp - Xây dựng - Fico cho biết: “Từ nhiều năm nay chúng tôi đã có chủ trương tặng học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi… Vì vậy chúng tôi sẽ cùng với BTC trao 50 học bổng miễn học phí 100% và 20 học bổng miễn học phí 50% cho các em học sinh của chương trình “Nhất nghệ tinh” với dự kiến gần 300 triệu”.
Tại buổi công bố, ông Tạ Văn Doanh, Tổng biên tập Báo Giáo Dục TP.HCM, ông Tăng Hữu Phong, Phó tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ đã hoan nghênh sự ủng hộ của các đơn vị trường học, các công ty tài trợ đã đồng hành cùng với BTC trong việc đào tạo nghề, phù hợp với định hướng của Đảng và Nhà nước. Các ông tin tưởng: Với ý nghĩa thiết thực của chương trình, với sự đồng hành từ các trường, doanh nghiệp, chương trình nhất định sẽ thành công.
Văn Mạnh