Thứ năm, 15/9/2016, 10h40

Khởi động cuộc thi “Đi xe đạp vì môi trường văn hóa giao thông” 2016

Tính đến thời điểm này, kế hoạch tổ chức cuộc thi “Đi xe đạp vì môi trường văn hóa giao thông” lần thứ 6, năm 2016 đang được triển khai đều khắp đến các trường THPT, TTGDTX trên địa bàn thành phố. Song song đó, các đơn vị trường cũng đang tuyển chọn những học sinh “ưu tú” để góp phần làm nên thành công của cuộc thi năm nay.

Cuộc thi “Đi xe đạp vì môi trường văn hóa giao thông” 2015. Ảnh: Thục Quyên

2.000 học sinh tham gia 

Theo thông tin từ Ban tổ chức, cuộc thi “Đi xe đạp vì môi trường văn hóa giao thông” năm nay do Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp với Báo Giáo dục TP.HCM; Ban An toàn giao thông thành phố và Công viên văn hóa Đầm Sen tổ chức với sự tài trợ chính của Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam (CASUMINA). Cuộc thi nhằm tiếp tục hưởng ứng, tuyên truyền Năm An toàn giao thông 2016; đồng thời phát động phong trào tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện thân thể; xây dựng văn hóa đường phố; vận động học sinh đi xe đạp, đi bộ hoặc đi phương tiện công cộng nhằm chống ùn tắc giao thông.

Dự kiến cuộc thi sẽ diễn ra từ 6 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 25-9-2016 (chủ nhật) tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11). Đối tượng tham dự gồm học sinh các trường THPT, TTGDTX các quận: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân… Theo kế hoạch, khoảng 100 đội tham gia sẽ tranh tài ở phần thi diễu hành tuyên truyền văn hóa giao thông theo lộ trình: Công viên văn hóa Đầm Sen - Lạc Long Quân - Lê Đại Hành - Ba Tháng Hai - Lý Thường Kiệt - Hồng Bàng - Vòng xoay Cây Gõ - Minh Phụng - Bình Thới - Lạc Long Quân - Công viên văn hóa Đầm Sen. Song song với phần diễu hành, các đội cũng sẽ tham gia phần thi trắc nghiệm và tự luận về Luật Giao thông. Trong đó có 5 câu về Luật Giao thông, 3 câu về văn hóa ứng xử giao thông và 2 câu về môi trường.

Theo quy định của Ban tổ chức, trang phục của vận động viên dự thi là đồng phục thể dục của các đơn vị. Theo đó, các trường có thể chọn một trong các khẩu hiệu tuyên truyền sau cho phần diễu hành như: “Tính mạng con người là trên hết”, “Điều khiển xe đúng làn, dừng đúng vạch”, “Đã uống rượu, bia thì không lái xe”, “Nói không với rượu, bia khi tham gia giao thông”, “Đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe máy”, “Một ý thức giao thông, triệu nụ cười hạnh phúc”, “Nói không với hành vi vượt đèn đỏ, chạy xe quá tốc độ quy định”, “Dừng đèn đỏ, chứng tỏ văn minh”…

Chốt danh sách đăng ký trước ngày 20-9

Theo kế hoạch cuộc thi, mỗi trường đăng ký một đội thi, mỗi đội gồm 20 học sinh. Trong đó 5 học sinh đi xe đạp diễu hành, 5 học sinh thi lý thuyết, 10 cổ động viên và 1 giáo viên chỉ đạo viên tham gia cuộc thi. Theo đó, những học sinh được chọn vào đội tuyển cần đảm bảo điều kiện về sức khỏe theo quy định, có xác nhận của thủ trưởng đơn vị và cán bộ y tế đơn vị. Bên cạnh đó, nhà trường cũng cần thành lập đội hình cổ động, với khẩu hiệu để hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2016 nhằm cổ vũ cho cuộc thi.

Mỗi đội sẽ chọn khẩu hiệu tuyên truyền khác nhau. Ảnh: Yên Hà

Dự kiến Ban tổ chức sẽ trao nhiều giải thưởng, gồm các giải sau:

- Giải đồng đội: 1 giải nhất, 3 giải nhì; 6 giải ba và 18 giải khuyến khích.

- Giải cổ động viên: 2 giải, dành cho đơn vị có số học sinh tham gia thi và cổ động nhiều nhất và cổ động ấn tượng nhất.

- Giải cá nhân: 2 giải phong cách xe đạp (nam) do Ban giám khảo bình chọn; 2 giải MISS xe đạp (nữ) do Ban giám khảo bình chọn với các tiêu chí khỏe - đẹp, trang trí xe, thi kiến thức…

Cũng theo quy định, danh sách đội tham gia gồm các mục: số thứ tự, họ và tên, nam/nữ, năm sinh, lớp. Danh sách này cần có dấu mộc của đơn vị và gửi về Phòng Công tác học sinh sinh viên, Sở GD-ĐT TP.HCM (số 66-68 Lê Thánh Tôn, quận 1) trước ngày 20-9-2016. Trong quá trình thực hiện, nếu có thắc mắc, các đơn vị có thể liên hệ đường dây nóng để được hỗ trợ kịp thời qua số 0906665623 (bà Lê Thị Hồng Anh, chuyên viên Phòng Công tác học sinh sinh viên) hoặc số 0974 809 067 (nhà báo Trần Văn Mạnh, Trưởng phòng Phát hành - Sự kiện, Báo Giáo dục TP.HCM).

Với ý nghĩa xã hội to lớn, giúp các học sinh ý thức việc bảo vệ môi trường và an toàn khi tham gia giao thông, tạo dư luận đồng tình hưởng ứng trong học sinh và phụ huynh, Ban tổ chức đề nghị hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc các trung tâm GDTX tổ chức tuyên truyền, phát động, tuyển chọn, lên kế hoạch và tạo điều kiện cho các em học sinh tham gia tốt cuộc thi.

Bích Vân