Thứ hai, 25/1/2010, 14h01

Khởi động tư vấn mùa thi: Định hướng đúng – vững tương lai

Chương trình tư vấn tại Trường THPT Trường Chinh

Đó là tên gọi chương trình tư vấn mùa thi của Báo Giáo Dục TP.HCM phối hợp với Trường Cao đẳng Nghề CNTT iSPACE. Đây là năm thứ tư chương trình thực hiện với mục đích giúp học sinh có góc nhìn đúng khi chọn theo học các hệ trung cấp và cao đẳng, đặc biệt là học các trường trung cấp hay cao đẳng nghề.
Số lượng chọn học nghề tăng
Theo thống kê chưa chính thức, so với nhiều năm trước số học sinh tốt nghiệp THPT chọn con đường học nghề rất thấp. Những trường này thường thu hút những học sinh tốt nghiệp THCS. Nhưng năm 2009, số học sinh tốt nghiệp THPT chọn học các trường trung cấp và cao đẳng nghề tăng gấp nhiều lần. Riêng tại TP.HCM gần 10 ngàn học sinh đã và đang theo học tại các trung tâm dạy nghề, trung cấp nghề và cao đẳng nghề. Đây là một tín hiệu đáng mừng. Lấy số liệu của Trường Cao đẳng Nghề iSPACE, hiện nay có hơn 2.000 sinh viên và học sinh đang theo học hai hệ trung cấp (hơn 800) và cao đẳng (hơn 1.200) hay như Trường Cao đẳng Nghề TP.HCM con số sinh viên – học sinh đang theo học tại đây cũng không nhỏ. Giải thích nguyên nhân vì sao số lượng học sinh học nghề lại tăng như vậy, TS.KH Hà Dương Xuân Bảo, Phó hiệu trưởng một trường cao đẳng nghề cho biết: “Trước đây, nhiều em chọn ngành nghề để theo học với rất nhiều nguyên nhân: có em chọn theo thị hiếu; có em chọn vì a dua theo bạn; có em chọn vì thích… Những em này sau khi tốt nghiệp kiếm việc làm rất khó. Bởi ngành nghề em theo học không phù hợp, dẫn đến lãng phí vì phải học lại một ngành nghề khác phù hợp với khả năng và sự yêu thích của bản thân mình hơn. Thời gian gần đây, qua nhiều phương tiện thông tin cùng với những bài học “đắt giá” của những người đi trước nên nhiều em và cả phụ huynh đã xem xét rất kỹ khi chọn ngành nghề để chọn học. Mọi người đã thấy được tầm quan trọng của năng lực bản thân và sự đam mê hoặc rất yêu thích nên việc chọn nghề ngày càng đúng, chính xác. Chỉ cần chọn học không đúng ngành nghề thì tương lai sẽ rất bấp bênh”.
Công nghệ thông tin- ngành học rất “hot”

Chương trình tư vấn tại Trường THPT Võ Trường Toản

Không thể nói hết được những tiện ích mà công nghệ thông tin (CNTT) mang lại cho con người. Sự phát triển về các lĩnh vực của nhân loại luôn có sự đồng hành và đóng góp lớn của CNTT Ấn Độ - một quốc gia phát triển CNTT vượt bậc và CNTT đã giúp quốc gia này vượt qua nhanh chóng sự đói nghèo. Tại Việt Nam chúng ta, theo thông tin từ Tổng cục Bưu chính Viễn thông, số lượng người sử dụng Internet trong nước tăng hàng năm. Nhiều trường đại học đã mở thêm ngành học CNTT; trường phổ thông đã chính thức đưa bộ môn CNTT vào chương trình chính quy từ nhiều năm nay và bộ môn này là một trong vài bộ môn được chọn làm môn thi các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Điều này đủ để minh chứng rằng mọi người đã thấy rất rõ lợi ích của CNTT và ngành học CNTT, đã thật sự cuốn hút học sinh và sinh viên. Một sinh viên người Việt Nam, em Bảo Châu (Báo Giáo Dục TP.HCM đã viết bài) đạt thứ hạng thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp của một Trường Đại học CNTT của Nhật Bản - ngôi trường này không chỉ nổi tiếng nhất của Nhật Bản mà của cả thế giới. Trong lần thăm nước Nhật Bản, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có ghé thăm em Bảo Châu để khen ngợi, khi em đang theo học chương trình trên đại học (hiện nay em đã là tiến sĩ).
Định hướng đúng - vững tương lai

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân trong lần ghé thăm Trường Cao đẳng Nghề CNTT iSPACE

Chương trình tư vấn mùa thi năm 2010 bước sang năm thứ tư. Lần này, chương trình sẽ đến 22 trường THPT của TP.HCM và gần 10 trường THPT nằm trên địa bàn các tỉnh kế cận thành phố. Chương trình tư vấn mùa thi sẽ kéo dài từ 25-1 đến 30-4-2010. Ngôi trường đầu tiên được chương trình chọn đến tư vấn vào sáng 25-1-2010 (từ 7 giờ đến 8 giờ30) là Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến nằm trên địa bàn huyện Hóc Môn. Tại buổi tư vấn, các em học sinh khối 12 sẽ được các chuyên gia về CNTT tư vấn rất kỹ càng về các môn học như phần mềm, quản trị mạng, phần cứng… để từ đó các em tự xem xét lại ngành học có phù hợp cả về năng lực lẫn sự yêu thích hay không? Tại đây, chương trình sẽ dành cho các em 60 phút để giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến việc theo học ngành CNTT.
Đi qua 22 ngôi trường, chương trình sẽ dành 20 ngàn quà tặng (trị giá 60 triệu đồng) cho tất cả học sinh có tham gia tại buổi tư vấn. Đặc biệt, còn có 66 quà tặng rất giá trị cũng sẽ dành riêng cho 3 học sinh của mỗi trường trả lời đúng câu hỏi kiểm tra kiến thức về CNTT. Bên cạnh đó, chương trình còn dành gần 300 triệu đồng cho các suất học bổng. Mọi chi phí của chương trình từ giải thưởng, quà tặng đến học bổng đều do Trường Cao đẳng Nghề iSPACE tài trợ.
Mỗi khi chúng ta đánh giá đúng năng lực thật sự của mình và biết rõ điều bản thân vô cùng yêu thích, chắc chắn chúng ta sẽ chọn đúng con đường tương lai của mình. Các bậc phụ huynh có một phần quyết định không nhỏ trong việc chọn ngành nghề của con em mình. Vì thế hãy cùng chương trình tư vấn để định hướng đúng cho con em phụ huynh. Tốt nghiệp các trường nghề tìm việc làm không khó khăn, đặc biệt riêng với Trường Cao đẳng Nghề CNTT iSPACE, sau khi tốt nghiệp, các sinh viên và học sinh sẽ có ngay việc làm phù hợp. Trong quá trình theo học tại trường, nhà trường luôn tạo điều kiện để các em có thể làm việc ngoài giờ hầu chia sẻ gánh nặng với gia đình.
Trần Thanh Quang