Thứ tư, 5/10/2011, 09h10

Không chỉ là người thầy dạy chữ

Trước thực trạng ra đời ồ ạt của các Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa và Luyện thi đại học như hiện nay, thì việc chạy theo số lượng học sinh mà quên đi chất lượng giảng dạy của một số Trung tâm là vấn đề thường gặp. Tuy nhiên cũng có nhiều nơi, có những người thầy còn lắm một chữ tâm.
Để hiểu rõ hơn vấn đề này chúng tôi tìm đến Thạc sĩ Nguyễn Thanh Nga - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Dịch Vụ Gia sư Nhân Trí (301 Bưng Ông Thoàn, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM, www.daotaogiasu.edu.vn). Ấn tượng gặp đầu tiên là một người thầy còn rất trẻ, luôn vui vẻ và chứa đầy tâm huyết với ngành giáo dục qua buổi trò chuyện khá lâu.

Thạc sĩ Nguyễn Thanh Nga (bìa phải) - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Dịch Vụ Gia sư Nhân Trí

Pv: Thưa thầy, một chút chia sẻ về quá trình xây dựng và phát triển của Công ty từ lúc mới thành lập đến khi tạo được lòng tin rộng rãi từ phía phụ huynh và các em học sinh đến nay?
Gọi là công ty thì to tát quá, nói đúng hơn là một nơi mà chúng tôi tập hợp các em lại thành từng nhóm 5-10 em, tối đa là 15 em để BDVH và luyện thi ĐH. Từ lâu tôi muốn có được một nơi thật tốt để dạy và bổ sung kiến thức cho các em có hoàn cảnh khó khăn, học lực yếu hay đã mất căn bản lấy lại được kiến thức trong quá trình học tập. Nên tâm nguyện này của tôi đã thực hiện được 2 năm rồi.
Pv: Với cơ sở vật chất hiện tại Thầy có thể tăng số lượng học sinh cho mỗi ca dạy?
Cần phải nói cho rõ là tâm nguyện này của tôi không phải để làm kinh tế giáo dục, mà tôi muốn tạo điều kiện tốt nhất cho các em phát triển toàn diện cả về học thức và đạo đức làm người. Tôi có thể nhận thêm nhưng không thể dạy kỹ và sâu sát từng em khi số lượng vượt hơn mức mà khả năng mình cho phép. Có câu quý hồ tinh bất quý hồ đa, thà là dạy ít, nhưng chia làm nhiều ca học, thì các em mới cảm thụ được nhiều, vì tôi có điều kiện trực tiếp chỉ dẫn từng em, còn hơn dạy nhiều mà xem ra công mình bỏ bể. Ở đây ngoài việc học kiến thức, tôi còn định hướng chọn trường, chọn nghành trong tương lai cho các em. Hơn thế nữa, mình không chỉ là người thầy dạy chữ, mà còn phải là người hướng đạo về lối sống, tinh thần ham học hỏi và tôn sư trọng đạo.
Pv: Về phương pháp giảng dạy thưa Thầy?
Kiểm tra trình độ đầu vào để biết được học lực của từng em, chính tôi sẽ soạn giáo trình phù hợp với năng lực của từng đối tượng học sinh. Trong lúc kiểm tra thi cử sẽ không có đề em nào giống nhau. Có như vậy thì người dạy mới áp dụng được biện pháp phù hợp để kèm sát từng em một. Tâm lý giáo dục cũng là một vấn đề được đặc biệt xem trọng, phải luôn khuyến khích và động viên các em học thật tốt. Nhất là các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì Gia sư Nhân Trí cũng luôn có chế độ miễn giảm học phí.
Pv: Thầy có đôi lời chia sẻ gì đối với các bậc phụ huynh cũng như các trò đã và đang gắn bó với Công ty trong suốt thời gian qua?
Nhân Trí luôn mong muốn mang lại sự an tâm từ phía phụ huynh, đây sẽ là ngôi nhà thứ hai của các em. Các trò phải cố gắng vươn lên, hãy chứng tỏ năng lực thật sự của mình, thầy sẽ cố gắng hết lòng để cùng các em đi đến bến bờ thành công.
Pv: Xin cảm ơn Thầy!
Quốc Sơn (thực hiện)