Thứ bảy, 4/7/2015, 17h13

Không chủ quan trong công tác chấm thi

Đó là lưu ý của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga tại buổi kiểm tra công tác thi tại cụm thi số 27 do ĐHĐN chủ trì, sáng 4/7/2015…

Sáng ngày 4/7, Thứ trưởng Bùi Văn Ga và đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã có buổi kiểm tra tình hình tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2015 tại cụm thi số 27 do ĐHĐN chủ trì, dành cho hơn 30 ngàn thí sinh đến từ hai tỉnh, thành Quảng Nam và Đà Nẵng tham gia dự thi.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga làm việc với Ban chỉ đạo cụm thi 27.

Theo báo cáo của GS.TS Trần Văn Nam, Giám đốc ĐH Đà Nẵng, cụm thi số 27 có 30.898 thí sinh đăng ký dự thi (ĐKDT) trong đó: Đà Nẵng có 14.405 thí sinh ĐKDT (gồm: 1,209 thí sinh chỉ thi để xét tuyển tốt nghiệp; 9.772 thí sinh vừa thi tốt nghiệp và tuyển sinh; và 3.424 thí sinh chỉ thi tuyển sinh). Quảng Nam có 13.827 thí sinh thi để xét tốt nghiệp và tuyển sinh, 2.614 thí sinh chỉ thi tuyển sinh. Môn Ngoại ngữ là môn thi có tỉ lệ thí sinh dự thi đông nhất với 99.09%, các môn còn lại, tỉ lệ dự thi hầu hết đều đạt mức 98%; số thí sinh vắng thi chủ yếu nằm trong danh sách thí sinh tự do.

Qua 3 ngày thi, cụm thi ĐH Đà Nẵng có 22 trường hợp thí sinh bị đình chỉ thi, trong đó có 7 thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi, 15 trường hợp còn lại do mang tài liệu vào phòng thi. Có 2 trường hợp thí sinh có đơn xin được xét đặc cách tốt nghiệp, trong đó một trường hợp bị ốm phải nhập viện trước ngày thi và một thí sinh có bố qua đời đột ngột. Các công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong và ngoài phòng thi, công tác bảo mật đề thi được cụm thi ĐHĐN triển khai nghiêm túc. Hầu hết các điểm thi đều bảo đảm các điều kiện.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhấn mạnh: “Qua đi kiểm tra thực tế tại các địa phương thuộc đồng bằng sông Cửu Long, tỉ lệ thí sinh dự thi rất cao, đạt 99% ở cả các cụm thi ĐH lẫn địa phương. Điều này cho thấy công tác chuẩn bị của các nơi này rất chu đáo, địa phương và ngành giáo dục nắm được hết những HS có hoàn cảnh khó khăn để có kế hoạch, chủ động hỗ trợ kịp thời. Đây cũng là kinh nghiệm cần được phổ biến và nhân rộng cho những địa phương có nhiều khó khăn trong những năm tiếp theo”.  “Kỳ thi đầu tiên kết hợp “hai trong một” đã đi gần hết chặng đường và những gì diễn ra trên thực tế úng với quỹ đạo. Chính quyền các địa phương đã vào cuộc sâu sát, cùng với sự sẻ chia của cả xã hội với tinh thần cộng đồng rất cao đã hết sức tạo điều kiện cho thí sinh”, Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng lưu ý đói với cụm thi ĐHĐN: “Thời gian chấm thi không nhiều, nếu chỉ cần một trường, một đơn vị nào chậm thì cả hệ thống sẽ phải dừng lại. Sở GD&ĐT phải đảm bảo về nhân thân của những giáo viên tham gia công tác chấm thi, sao cho việc chấm thi phải đảm bảo công bằng, nghiêm túc, đúng thang điểm”

Vĩnh Yên