Thứ ba, 19/9/2017, 20h33

Không có tình trạng giáo viên ép HS học thêm

Báo Giáo dục TP.HCM vừa nhận được đơn khiếu nại của nhóm phụ huynh HS lớp 1 và lớp 4 Trường Tiểu học Huỳnh Văn Chính (Q.Tân Phú). Theo nhóm phụ huynh này, kể từ ngày 21-8 đến nay, HS vừa vào học chương trình được 3 tuần, các giáo chủ nhiệm lớp 1 đã dùng nhiều biện pháp để ép các em học thêm. Riêng HS lớp 4 thì giáo viên cho nhiều bài tập về nhà, sai so với quy định của ngành GD.

Trao đổi với phóng viên Báo Giáo dục TP.HCM ngày 19-9, cô Nguyễn Thị Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Huỳnh Văn Chính - khẳng định: “Trong trường không xảy ra tình trạng giáo viên ép HS lớp 1 học thêm và giáo viên nhà trường cũng không tham gia dạy thêm. Tuần trước, Phòng GD-ĐT quận cũng đưa thông tin phụ huynh khiếu nại dạy thêm học thêm về nhà trường. Theo đó, Ban giám hiệu đã làm việc với đội ngũ giáo viên nhưng không phát hiện sự việc. Ngay từ đầu tháng 8-2017 khi tập trung giáo viên, nhà trường đã triển khai, nhắc lại các văn bản về hướng dẫn dạy thêm học thêm để giáo viên nắm bắt. Qua đó nhà trường cũng quán triệt giáo viên trong trường không được dạy thêm theo đúng tinh thần Thông tư 17 của Bộ GD-ĐT về quy định dạy thêm học thêm trong nhà trường”.

Theo cô Hà, giờ tan trường, cùng một lúc nhiều HS ra về có thể là nguyên nhân gây ồn ào trước cổng trường khiến phụ huynh bức xúc như đã nêu trong đơn.

Liên quan đến vấn đề giáo viên lớp 4 cho nhiều bài tập về nhà, cô Hà cho rằng, đối với lớp bán trú, bài vở đã hoàn thành trên lớp học, không có chuyện giáo viên cho bài tập về nhà. Tuy nhiên, khi về nhà, các em có thể đọc bài mới trước khi lên lớp hoặc đọc lại bài cũ. Riêng lớp 1 buổi, giáo viên chỉ cho một vài câu bài tập về nhà để các em rèn luyện thêm.

Năm học 2017-2018, Trường Tiểu học Huỳnh Văn Chính có khoảng 3.000 HS với 69 lớp học. Trong đó 1/3 số lớp là bán trú, còn lại là lớp 1 buổi.

N. Trinh