Thứ ba, 15/10/2013, 10h10

Không có việc ách nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh

Trong những ngày qua, có một số thông tin tại Cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) xảy ra ách tắc hàng nông sản xuất khẩu, chủ yếu là mặt hàng Thanh Long gây thiệt hại lớn.

Chiều 14/10, phóng viên TTXVN đã có mặt tại cửa khẩu này và làm với với các đơn vị liên quan.

Bà Đặng Thị Ngân, Phó Chi cục Hải quan Tân Thanh khẳng định trong thời gian qua không có chuyện xảy ra ách tắc hàng nông sản tại đây; thậm chí số lượng hàng nông sản xuất khẩu còn giảm nhiều so với cùng kỳ.

Xe chở nông sản xuất khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh. (Nguồn: TTXVN)

Theo số liệu của Chi cục Hải quan Tân Thanh từ ngày 1/10 đến nay, trung bình mỗi ngày tại đây làm thủ tục xuất khoảng trên dưới 80 xe container; thậm chí trong ngày hôm nay (14/10) chỉ có 59 xe làm thủ tục xuất hàng.

So với thời kỳ cao điểm trung bình một ngày Hải quan Tân Thanh làm thủ tục cho khoảng 300 xe/ một ngày thì có thể khẳng định số lượng hàng nông sản xuất khẩu qua cửa khẩu này giảm đáng kể. Do vậy không có chuyện ách tắc hàng nông sản xuất khẩu qua đây.

Trong những ngày qua có khoảng hơn chục xe chở Thanh Long nằm tại bãi ở Tân Thanh chưa xuất vì chủ hàng chờ giá cao mới xuất bán. Cùng với đó là do chi phí dịch vụ bến bãi, ăn nghỉ bên phía nước bạn giá thành cao nên các lái xe không muốn xuất hàng sớm.

Theo Chi cục Hải quan Tân Thanh, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu có đến 90% là mặt hàng nông sản, chủ yếu là rau, củ, quả tươi. Vào mùa nông sản, mỗi ngày có gần 1.000 xe xuất nhập khẩu.

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất nhằm đơn giản hóa, rút ngắn thời gian làm thủ tục cho doanh nghiệp; Chi cục hải quan Tân Thanh luôn áp dụng các chương trình phần mềm quản lý của ngành trong toàn bộ các khâu nghiệp vụ; tuyên truyền đến hầu hết các doanh nghiệp các nội dung liên quan đến kê khai điện tử, hướng dẫn doanh nghiệp khai thác thông tin trên mạng Net Office, Website của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Lạng Sơn.

Ngoài ra hàng năm, chi cục thường tổ chức các buổi đối thoại với doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn. Thông qua những buổi đối thoại như vậy, các doanh nghiệp đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, từ đó phía Hải quan và doanh nghiệp cùng tìm hướng giải quyết nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cho biết thêm nếu như tình trạng hàng nông sản xuất khẩu qua đây tăng cao, tỉnh sẽ chỉ đạo các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Tân Thanh thực hiện một số các giải pháp để khắc phục như tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để làm thủ tục thông quan hàng hóa một cách nhanh nhất, kéo dài thời gian làm việc của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, (hiện nay mỗi bộ hồ sơ khai hải quan chỉ mất từ 5 đến 10 phút là hoàn thành); Bố trí cảnh sát giao thông trực thường xuyên để giải quyết các ùn tắc cục bộ trên đường vào và tại Khu Kinh tế cửa khẩu Tân Thanh; mở thêm luồng xe vào bãi tập kết.../.

Thái Thuần (TTXVN)