Thứ hai, 12/11/2012, 07h11

Không được nhường đường, ép đầu xe, đánh người nhập viện

Đường quá hẹp nên tài xế xe ôtô phải chạy một quãng 200 m mới nhường đường cho… xe máy xin vượt. Do người điều khiển xe máy cố tình cúp trước đầu xe tải suýt gây tai nạn chết người nên tài xế đã nóng giận, dừng xe tát tai gã này thì bị cả bọn truy đánh đến nhập viện.

Ngày 11-11, ông Đinh Văn Hên (SN 1972) và ông Nguyễn Văn Thường (SN 1960, cùng ngụ xã Minh Lập, huyện Chơn Thành - Bình Phước) vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước vì bị côn đồ miệt vườn đánh đập dã man vào chiều 10-11.
Khoảng 14 giờ ngày 10-11, sau khi uống rượu tại đám giỗ của gia đình mình, Trần Hữu Hoàng Long điều khiển xe máy chở Trần Thị Hồng Hải (SN 1993, ngụ thị xã Phước Long) và đi chung 2 người bạn là Nguyễn Văn Xuân và Hoàng Trần Minh Châu để về nhà Hải chơi.
 Lưu thông trên đường ĐT756, đến đoạn ấp 2 (X. Minh Lập, H. Chơn Thành) Xuân và Châu vọt lên trước xe ôtô biển số 70C - 006.22 do ông Hên đang điều khiển, còn Long chạy phía sau bật tín hiệu xin vượt. Tuy nhiên, do đoạn đường khá hẹp  nên ông Hên chạy thêm một đoạn khoảng 200 m mới nhường đường cho Long.
Khi đã vượt lên Long chửi rồi bất ngờ chuyển hướng qua phần đường bên phải trước đầu xe ôtô và bất ngờ thắng đột ngột trước đầu xe. Trước tình huống có thể cán chết Long nên ông Hên bước xuống tát vào mặt Long một cái.
Thay vì ngăn cản bạn trai Hải liền gọi điện cho Lò Đức Giang, Lâm Quốc Hùng cùng 2 đối tượng tên Hải và Tiến đến. Thấy có viện binh Long đuổi đánh buộc ông Hên chạy vào nhà ông Nguyễn Phước Dư (SN 1962, ở ấp 2, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành).
 Dù ông Hên đã chạy trốn nhưng nhóm này vẫn xông vào nhà, đánh đập ông Hên và giật ĐTDĐ của nạn nhân ném vào tường. Thấy bất bình nên ông Thường (là em rể của ông Dư) chửi thì bị Long hung hãn quay sang đánh, đá ông Thường liên hồi.
Nhận tin báo, Công an xã Minh Lập đến hiện trường đưa Long và những người liên quan về trụ sở làm việc. Riêng ông Hên, Thường được gia đình đưa đi cấp cứu. Tại cơ quan công an, tên Long và Giang đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh người. Hiện Công an huyện Chơn Thành đang củng cố hồ sơ để xử lý.
Theo NLĐ