Thứ tư, 7/2/2018, 10h06

Không được vừa học tập trải nghiệm vừa du lịch

Đó là nội dung văn bản của Sở GD-ĐT TP.HCM gửi các trường sau khi một số trường lấy cớ cho học sinh đi học tập trải nghiệm nhưng thực tế là... du lịch.

Văn bản yêu cầu các trường rà soát, chấn chỉnh hoạt động học tập trải nghiệm cho học sinh, theo đó đảm bảo đủ về mặt thời gian và không gian cho các hoạt động học tập trải nghiệm. Các đơn vị không tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm phối hợp với du lịch…

Tiết học ngoài nhà trường phải được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, công khai. Khi tổ chức cho học sinh học tập trải nghiệm, các cơ sở giáo dục phải xây dựng phương án học tập tương đương cho học sinh không tham gia được (để các em học tập tại trường hoặc tại nhà).

Ngoài ra, Sở GD-ĐT TP.HCM cũng đề nghị các trường chú ý đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá khi tổ chức cho học sinh học tập trải nghiệm. 

Được biết, thời gian gần đây một số trường trên địa bàn thành phố thường lấy cớ cho học sinh đi học tập trải nghiệm nhưng thực tế để cho học sinh vui chơi ở những khu du lịch nổi tiếng thay vì học tập.

 

H.HG/ TTO