Thứ hai, 2/11/2009, 16h11

Không nắm rõ quy chế, “lỡ hẹn” kỳ thi tốt nghiệp

Vì lơ mơ về quy chế đào tạo, nhiều SV đành ngậm ngùi nhìn bạn bè tưng bừng trong ngày nhận bằng tốt nghiệp

Không ít sinh viên (SV) Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM vì lơ mơ về quy chế đào tạo của nhà trường nên đành “lỡ hẹn” kỳ thi tốt nghiệp.
Nước đến chân mới nhảy
Nguyễn Ngọc Khánh, SV Khoa Văn học và Ngôn ngữ Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM phản ánh với Báo Giáo Dục TP.HCM: Năm 2008, khi lớp trưởng thu các văn bằng, chứng chỉ của SV trong lớp nộp lên khoa để xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, em có nộp bằng tốt nghiệp THPT, chứng chỉ giáo dục quốc phòng, chứng chỉ giáo dục thể chất, chứng chỉ tin học theo quy định. Tuy nhiên, ở kỳ thi tốt nghiệp năm 2008 em không đủ điều kiện dự thi vì còn nợ môn Anh văn học kỳ 6, 7 và 8. Năm 2009, khi đã trả nợ Anh văn học kỳ 7 và 8, em tiếp tục nộp lại các văn bằng, chứng chỉ nêu trên cho giáo vụ khoa. Song, chứng chỉ tin học của em do Sở GD-ĐT Hà Nội cấp nên em lo không hợp lệ, em có liên hệ thầy giáo vụ khoa xem chứng chỉ này có hợp lệ hay không. Hôm sau thầy giáo vụ khoa cho biết: “Em lên khoa xem thông báo. SV nào nợ môn gì thì trường sẽ thông báo cụ thể ở bảng tin”. Ngày 21-6-2009, thời điểm trước kỳ thi tốt nghiệp năm 2009, em lên khoa xem thông báo thì thấy không có tên em trong danh sách thi tốt nghiệp lần này vì còn nợ điểm môn Anh văn học kỳ 6 chứ không thấy thông báo em nợ môn tin học. Do đó, em nghĩ chứng chỉ tin học của mình hợp lệ. Vì vậy, suốt thời gian qua em tập trung thi trả nợ môn Anh văn học kỳ 6 với hy vọng kịp dự kỳ thi tốt nghiệp lần 2 vào cuối tháng 10-2009. Và em đã hoàn thành xong môn Anh văn trước kỳ thi lần này nhưng khi lên xem danh sách được dự thi tốt nghiệp lần 2 năm 2009 lại thấy thông báo em nợ môn tin học. Em biết thông tin này trước ngày thi tốt nghiệp lần 2 chưa đến một tuần nên em không kịp bổ sung chứng chỉ tin học”.
SV Nguyễn Ngọc Khánh đề nghị nhà trường xem xét cho em được dự kỳ thi tốt nghiệp lần này và sẽ bổ sung chứng chỉ tin học vào tháng 11-2009, trước ngày nhận bằng tốt nghiệp. Nếu đến thời điểm đó, em không bổ sung chứng chỉ tin học, nhà trường không cho em nhận bằng tốt nghiệp đại học.
Ngậm ngùi “lỡ hẹn” kỳ thi tốt nghiệp
Trước phản ánh này, thầy Trần Tịnh Đức, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM cho biết: “Tất cả những thông tin về đào tạo, văn bằng, chứng chỉ... đều nằm trong quy chế đào tạo của nhà trường. Ngay từ khi là SV năm nhất, các bạn đã được nhà trường phổ biến, phát mỗi bạn một cuốn quy chế của trường. Qua thầy cô, qua các thông báo... nhà trường đã phổ biến quy chế đào tạo đến SV. Việc quy định các văn bằng, chứng chỉ nào được nhà trường chấp nhận, những văn bằng, chứng chỉ nào không hợp lệ... nhà trường cũng đã phổ biến rộng rãi cho SV. Trong bốn năm học, SV có đủ thời gian để bổ sung các chứng chỉ, hoàn thành các học phần của mình. Vì vậy, phản ánh của SV là không có cơ sở. Chúng tôi cũng không thể linh hoạt giải quyết theo đề xuất của SV này, vì làm như vậy vi phạm quy chế đào tạo của nhà trường. Em Khánh nên sớm hoàn thành môn tin học để dự kỳ thi tốt nghiệp vào năm học tới”.
PGS.TS Vũ Tình, Phó hiệu trưởng Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM cho biết: “Chúng tôi cũng muốn tạo điều kiện cho Khánh được dự kỳ thi này. Tuy nhiên, những gì đã thuộc vào quy chế đào tạo của trường thì không thể giải quyết được. Nếu chỉ một trường hợp thì còn có thể xét cho dự thi và cam kết nộp chứng chỉ tin học ngay sau đấy, không bổ sung được chứng chỉ tin học thì hủy kết quả thi tốt nghiệp. Tuy nhiên, toàn trường có rất nhiều SV rơi vào trường hợp như vậy nên không thể. Giải quyết cho em này không giải quyết cho em kia thì sẽ khó khăn cho nhà trường”.
Vũ Việt Giang