Thứ hai, 17/8/2009, 14h08

Không tạo áp lực và quá tải cho học sinh

(GD TP.HCM): - Sáng 15-8, Phòng Giáo dục tiểu học Sở GD-ĐT TP.HCM đã tổ chức lễ tổng kết năm học 2008-2009 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2009-2010. Với phương châm “Tất cả vì học sinh thân yêu”, trong năm học vừa qua giáo dục tiểu học tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động học tập của học sinh, chú trọng hình thức dạy học cá thể hóa. Mỗi giáo viên tự chịu trách nhiệm, điều chỉnh nội dung dạy học trong từng tiết dạy sao cho phù hợp với từng đối tượng học sinh. Việc kiểm tra định kỳ không tạo áp lực và quá tải cho học sinh.
Năm học 2008 – 2009, tổng số học sinh bậc tiểu học là 430.518 em. Trong đó, môn tiếng Việt có 61,3% học sinh được đánh giá xếp loại là giỏi, 32,7 % là khá; đối với môn toán, 68,7 % học sinh được đánh giá là giỏi, 25,6 % là khá...
K.Anh