Thứ bảy, 4/11/2017, 22h36

Không tổ chức dạy 2 buổi vì thiếu phòng học

HS lp 9/2 Trưng THCS Hoàng Hoa Thám trong mt tiết hc. Ảnh: T.Ngọc 

Báo Giáo dục TP.HCM vừa nhận được đơn phản ánh của một phụ huynh học sinh (PHHS) lớp 9/2 Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Q.Tân Bình) về việc nhà trường dừng dạy 2 buổi/ngày nhưng lại chuyển sang dạy văn hóa ngoài giờ.

Trả lời vấn đề này, cô Lê Thị Thu Thủy - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: Theo quy định, các trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày dạy sáng 4 tiết, chiều 3 tiết, 1 tuần không quá 6 buổi. Năm học này, nhiều PH cho rằng, nếu tổ chức đúng quy định thì HS học quá nhiều buổi, kể cả thứ 7 (dạy 2 tiết) nên đề nghị nhà trường giảm bớt số buổi, dồn số tiết lại. Đáp ứng yêu cầu của PH, nhà trường đã tổ chức cho HS học 5 tiết buổi sáng, tuần học 3 buổi chiều/tùy lớp mà mỗi buổi học 3 hoặc 2 tiết, riêng thứ 7 HS được nghỉ. Hình thức tổ chức này cũng đã thực hiện ở một số năm học trước. Tuy nhiên, mới đây Phòng GD-ĐT quận yêu cầu triển khai đúng quy định, dừng cách triển khai này lại. Mặt khác, nếu sắp xếp đúng quy định thì buổi chiều sẽ tăng lên 4 buổi chứ không phải 3 buổi. Trong khi đó số phòng học của trường không đáp ứng được việc tổ chức dạy 4 buổi chiều/tuần. Từ những lý do này nên nhà trường không thể sắp xếp được để thực hiện đúng quy định. Do vậy đã quyết định dừng tổ chức 2 buổi/ngày.

Khi không còn học 2 buổi/ngày thì giờ học tăng tiết của HS bị cắt hết nên nhiều giáo viên đã kiến nghị nhà trường chiêu sinh lớp học văn hóa ngoài giờ đúng như kế hoạch dạy thêm học thêm (DTHT) mà trường được phép tổ chức và đang thực hiện. HS tham gia trên tinh thần tự nguyện, thời gian học 3 buổi chiều/tuần đúng với thời gian khi nhà trường còn tổ chức dạy buổi 2 như trước đây. Có thể việc triển khai lớp văn hóa ngoài giờ sau khi dừng 2 buổi/ngày nên dẫn đến sự hiểu lầm của PH.

Được biết, theo kế hoạch DTHT của Trường THCS Hoàng Hoa Thám thì học phí 1 tiết là 10 ngàn đồng.

Trinh Ngc