Thứ ba, 21/2/2017, 21h34

Khu du lịch quốc gia đầu tiên của cả nước

Chính phủ vừa có quyết định công nhận Khu du lịch hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt (Lâm Đồng) là khu du lịch quốc gia; đây là khu du lịch quốc gia đầu tiên của cả nước. 

Theo quyết định “Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Khu du lịch hồ Tuyền Lâm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” của UBND tỉnh Lâm Đồng, Khu du lịch hồ Tuyền Lâm nằm trên địa bàn phường 3 và phường 4 (TP.Đà Lạt) và một phần diện tích của huyện Đức Trọng; phía Đông và Đông Bắc giáp quốc lộ 20, phía Tây và Tây Bắc giáp núi B’Nam, phía Bắc giáp khu vực Sầm Sơn (Quảng Thừa), phía Nam giáp núi Voi (Đức Trọng). Toàn bộ khu du lịch có tổng diện tích 2.944,28ha.  

Khu du lịch hồ Tuyền Lâm được khai thác từ tháng 1-2004; hiện nay có 10 doanh nghiệp đang đầu tư kinh doanh, tổng nguồn vốn 2.449,3 tỷ đồng. Những năm gần đây, Khu du lịch hồ Tuyền Lâm trở thành điểm đến lý tưởng đối với du khách, nhất là khách nước ngoài với các sản phẩm, loại hình du lịch đa dạng: du lịch dã ngoại sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp hội nghị, hội thảo, rèn luyện sức khỏe, vui chơi giải trí, thể thao mạo hiểm (đu dây vượt thác, leo vách đá, đi thuyền thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên…

Thanh Dương Hồng