Thứ tư, 25/4/2012, 09h04

Kiên cố hóa trường lớp tại Cà Mau: Khi dối trá vào lớp học

Trong 5.328 bộ bàn ghế mà Cty TNHH gỗ mỹ nghệ Hố Nai Cà Mau (Cty Hố Nai) trang bị cho các lớp học hệ THCS, có đến 671 bàn và 1.208 ghế không sử dụng được. Nguyên nhân chính do Cty Hố Nai chỉ dùng 30% gỗ theo tiêu chí trúng thầu, còn lại 70% gỗ tạp, không đảm bảo chất lượng.

Khổ vì được trang bị bàn ghế mới

Thực hiện chương trình kiên cố hóa trường lớp theo chủ trương của Chính phủ, Cà Mau đã thực hiện khá sớm. Theo UBND tỉnh Cà Mau, cho đến nay tỉnh này đã xài hết tiền trong khi nhu cầu cần đến 140 tỉ đồng nữa để thực hiện chương trình. Nhìn vào đây người ta dễ lầm tưởng rằng Sở GDĐT tỉnh Cà Mau chăm lo tốt cho giáo dục, nhưng những gì diễn ra tại địa phương này cho thấy, dối trá đã vào tận lớp học.

Ghế không đạt chất lượng, nhà thầu cho dùng kẹp đóng qua loa như thế này.

Thầy giáo Đặng Văn Minh - Hiệu trưởng Trường THCS Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời - kể: “Năm 2010, nhà trường nhận về 30 bộ bàn ghế mới của chương trình. Chưa kịp vui thì học sinh và giáo viên phát hiện chất lượng kém, tôi đi kiểm tra thì đúng như vậy nên vận động giáo viên sửa lại”.

Không riêng gì điểm trường Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, báo cáo của 4 phòng GDĐT của các huyện: Đầm Dơi, Cái Nước, Phú Tân, Trần Văn Thời cho thấy, tổng số 4 huyện này nhận 3.688 bộ thì nhà trường tự sửa chữa 1.802 bàn, 3.230 ghế; 671 bàn và 1.208 ghế ngồi phải cất vào kho vì không thể sửa chữa được do hư hỏng quá nặng. Phát hiện những “lỗi kỹ thuật”, nhà trường báo cáo với chủ đầu tư và được Cty Hố Nai tự sửa chữa 2.729 bàn và 5.367 ghế. Tỉ lệ bàn nhà thầu cung cấp không sử dụng được lên đến 18%, ghế không sử dụng được lên đến 33%.

Trao đổi với báo chí, ông Đoàn Quốc Khởi - Phó Giám đốc Cty Hố Nai - cho rằng, Cty làm đúng thiết kế, chủng loại và chất lượng. Việc bàn ghế hư hỏng là do người sử dụng và nhà thầu cũng đã có thiện chí sửa chữa lại không lấy tiền(!?).

Dùng 70% gỗ tạp, khắc phục qua loa

Trước những thông tin trái chiều, ngày 27.3, UBND tỉnh có công văn số 1236/UBND-KT đề nghị Sở Tài chính kiểm tra làm rõ. Ngày 20.4, tổ kiểm tra của Sở Tài chính có báo cáo chính thức gửi UBND tỉnh Cà Mau. Theo đó, tổ kiểm tra chỉ kiểm tra ngẫu nhiên tại 14 điểm trường với 1.326 bộ bàn, ghế được nhận, có đến 189 bộ không sử dụng được. Tổ kiểm tra phát hiện bàn ghế do Cty Hố Nai bàn giao cho các trường không đạt yêu cầu; Cty đã gia cố lại từ 1 đến 2 lần, nhà trường tự sửa chữa tạm sử dụng được bàn khoảng 84%, ghế khoảng 72%; số bàn ghế không còn sử dụng được là bàn 16%; ghế 28%. Chất lượng bàn, ghế không đạt yêu cầu sử dụng và sai với hợp đồng trúng thầu. Cụ thể theo hợp đồng trúng thầu, chân bàn, ghế và thanh kiềng chân ghế thuộc gỗ nhóm 3, nhưng Cty Hố Nai đóng bằng gỗ tạp và gỗ tạp ghép chiếm đến 70%.

Ngoài ra, kỹ thuật lắp ghép cũng không đạt chất lượng: Ván thông mỏng liên kết cụng đầu vào nhau bằng đinh sắt nhỏ không đảm bảo tính bền chắc. Khi khắc phục, Cty Hố Nai cho dùng kim kẹp lại nhưng không đảm bảo an toàn; việc gia cố lại không đồng bộ nên vẫn không đảm bảo an toàn.

Tổ kiểm tra cho rằng Cty Hố Nai không thực hiện đúng hợp đồng cam kết trúng thầu. Mức chênh lệch giữa gỗ nhóm 3 và gỗ tạp rất lớn, vì vậy có dấu hiệu gian lận trong việc cung cấp bàn ghế cho các trường học. Từ cơ sở này, tổ kiểm tra kiến nghị UBND tỉnh Cà Mau thành lập đoàn thanh tra để xác minh làm rõ dấu hiệu gian lận này.

Trước đó, ông Ngô Triều Mến - Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Cà Mau – đơn vị chủ đầu tư - cho rằng, sở dĩ bàn ghế có hư hỏng là do khâu thiết kế thiếu thanh chịu lực.

Có lẽ cho rằng Cty Hố Nai không sai trong việc có hàng ngàn bộ bàn ghế trang bị cho học sinh để cất vào kho, nên Sở GDĐT lại tiếp tục cho Cty Hố Nai trúng thầu cung cấp bàn ghế học sinh giai đoạn hai với tổng giá trị trên 6 tỉ đồng.

Trao đổi với chúng tôi chiều 23.4, ông Nguyễn Tiến Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - cho biết, vừa nhận được báo cáo của tổ kiểm tra. “Chúng tôi sẽ cho tiến hành thanh tra, nếu có sai phạm cương quyết xử lý và khắc phục ngay” – ông Hải nhấn mạnh.

Nhật Hồ

Theo Lao Động