Thứ tư, 15/8/2012, 16h08

Kinh doanh quốc tế: Đường dẫn đến hội nhập

Hằng năm, cứ vào thời điểm đầu tháng 8 là lúc các thí sinh hồi hộp chờ đợi kết quả thi ĐH - CĐ cũng như dự đoán mức điểm sàn từ Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 70% lượng thí sinh dự thi trúng tuyển nguyện vọng (NV) 1, 30% số lượng còn lại đang chờ đợi vào việc chọn lựa các NV tiếp theo. Do vậy, chọn lựa một “ứng cử viên sáng giá” trong vô vàn lời mời gọi hấp dẫn từ các trường ĐH - CĐ trên địa bàn cả nước sẽ là một thách thức lớn cho các sĩ tử…
Làn sóng của toàn cầu hóa
Thế giới ngày càng được “thu nhỏ vào trong lòng bàn tay” do sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật kết nối mọi người với nhau và bằng con đường thông thương giữa các nước. Cũng từ thực tiễn nêu trên, người ta nhận thấy ngày nay toàn cầu hóa đã giúp cho mọi hoạt động kinh tế của mỗi nước vượt ra khỏi phạm vi quốc gia, hàng hóa, tiền tệ, lao động, thông tin… từ một nước không chỉ lan tỏa ra toàn khu vực mà còn đi mọi nơi trên thế giới, khiến cho các nền kinh tế có mối quan hệ mật thiết với nhau, mâu thuẫn với nhau, song vẫn phải phụ thuộc vào nhau…
Trong một nền kinh tế toàn cầu năng động và phức tạp như thế, kinh doanh quốc tế không còn là một ngành thời thượng mà đã trở thành một lĩnh vực cần được nghiên cứu cụ thể, nghiêm túc và cấp thiết đối với những người yêu thích làm việc trong môi trường đa văn hóa, đa quốc gia và có ước vọng làm giàu.
Soi đèn ra thế giới
Ở Việt Nam, mặc dù đã hơn 20 năm đổi mới về kinh tế, nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng nền kinh tế của Việt Nam vẫn còn “non trẻ”, chỉ mới gia nhập WTO khoảng 5 năm, chúng ta chưa kịp thích nghi với những biến động của kinh tế thế giới và những sự kiện kinh tế đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ với tốc độ “chóng mặt”. Do vậy, hơn lúc nào hết nền kinh tế Việt Nam đang cần những chuyên gia có năng lực, có tầm nhìn để có thể đưa đất nước Việt Nam vươn đến tầm cao của thế giới.
Hơn nữa quá trình hội nhập đã đưa các tập đoàn đa quốc gia có tiềm lực về kinh tế đến đầu tư vào nước ta, họ rất cần nguồn nhân lực có kiến thức chuyên môn sâu, hiểu biết tường tận về kinh tế quốc tế và am hiểu văn hóa địa phương để đứng chân lâu dài ở thị trường Việt Nam. Ngành kinh doanh quốc tế sẽ góp phần đắc lực đào tạo những chuyên gia kinh tế đáp ứng yêu cầu của các tập đoàn này, đồng thời giúp cho các “nhân viên quốc tế” có một nguồn thu nhập đáng kể khi tham gia vào nhiều hoạt động trong các mối giao thương quốc tế với kiến thức chuyên sâu như logistics, xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan, thanh toán quốc tế….
Tạo cơ hội cho bản thân
Để trở thành một chuyên gia giỏi về lĩnh vực kinh doanh quốc tế không dễ, ngoài những nỗ lực của bản thân, bạn còn phải chọn được môi trường học tập phù hợp, có thể dẫn dắt và khơi dậy đam mê học tập và làm giàu trong bạn.
Trường ĐH Hoa Sen tự hào là một trong những trường ĐH uy tín, có môi trường học tập thân thiện, tạo sự hòa nhập giữa sinh viên và giảng viên thông qua những chương trình đổi mới dạy và học để sinh viên dễ dàng trao đổi, tranh luận cùng giảng viên. Ngoài những môn học bắt buộc, trường còn thiết kế các môn học tự chọn để tăng cơ hội lựa chọn cho người học thích ứng với môi trường kinh doanh toàn cầu.
Ngoài kiến thức sách vở mang nặng tính học thuật, trường còn chủ động đưa những kỹ năng mềm vào chương trình giảng giạy như tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp, giao tiếp liên văn hóa để giúp sinh viên dễ dàng hòa nhập trong môi trường làm việc đa quốc gia. Điều tạo nên sự khác biệt của sinh viên Hoa Sen chính là sự năng động, kiến thức vững, thích ứng với nhiều hoàn cảnh, khả năng xử lý tốt mọi tình huống, nên các sinh viên sau khi tốt nghiệp từ Hoa Sen gần như nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối của các doanh nghiệp.
Hãy tạo cho mình một cơ hội: Gõ cửa đi, cánh cổng ĐH Hoa Sen luôn mở rộng chào đón tất cả các bạn.
Hoàng Thương
Trường ĐH Hoa Sen dành 100 chỉ tiêu để xét tuyển nguyện vọng bổ sung của ngành kinh doanh quốc tế (mã ngành D340120) với mức điểm tối thiểu nhận xét tuyển của khối A và A1 là 13 điểm; khối D1 và D3 là 13.5 điểmThời gian nhận hồ sơ xét tuyển bắt đầu từ ngày 9-8-2012. Để biết thêm thông tin về ngành học này, vui lòng liên hệ nhóm tư vấn ĐH Hoa Sen hoặc tham gia Ngày hội xét tuyển tổ chức vào hai ngày 18 đến 19-8-2012
Thông tin liên hệ: Phòng C003, 93 Cao Thắng, Q3, TPHCM
ĐT: 08.3830.1877 (Số nội bộ: 106, 156, 174)
Email: tuyensinh@hoasen.edu.vn - Website: http://tuyensinh.hoasen.edu.vn
Yahoo chat: tuyensinh_hsu@yahoo.com