Thứ hai, 30/8/2010, 15h08

Kinh nguyệt không đều, mệt mỏi, chán ăn

Tôi 24 tuổi, từ Tết đến nay kinh nguyệt của tôi hầu như không có, thỉnh thoảng chỉ ra chút ít rồi thôi. Trước Tết, kinh nguyệt vẫn bình thường, tôi bị bệnh gì?
Hiện tại, tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, không muốn ăn, mỗi lần ăn vào lại mệt, thỉnh thoảng còn bị nhức đầu. Mấy ngày trước có lúc tôi cảm thấy buồn nôn nhưng giờ không còn nữa. Tôi chưa gần gũi với bạn trai lần nào. Nghe mọi người nói uống thêm viên C sủi để có sức đề kháng, mỗi ngày tôi uống 1 viên có tốt không ? (thaolinh).
- Trả lời:
Trường hợp của bạn có nhiều nguyên nhân, cũng có thể do bất thường của tuyến yên, tuyến dưới đồi, buồng trứng, rối loạn nội tiết tố… hoặc do đa nang buồng trứng.
Hiện tượng không có kinh, bạn cần phải đến bệnh viện để kiểm tra, sau đó tùy theo nguyên nhân, mức độ cụ thể để được điều trị. Thêm vào đó, bạn bị mệt mỏi kèm theo nhiều triệu chứng khác nên cũng cần kiểm tra thêm bệnh về nội khoa.
Việc uống vitamin C cũng tốt cho sức khỏe của bạn, nhưng nếu uống thuốc phải có chỉ định của bác sĩ. Trường hợp này bạn cần khám tổng quát trước xem tại sao kinh nguyệt rối loạn, đồng thời sẽ điều trị thêm các triệu chứng khác.
BS Trần Thị Kim Chi
(Phòng Truyền thông, Chi cục DS&KHHGĐ TP.HCM)
Phụ Nữ