Thứ sáu, 25/5/2018, 11h56

Kỳ bí xá lợi trái tim hòa thượng Thích Quảng Đức

Cách đây 55 năm, hòa thượng Thích Quảng Đức đã tự thiêu trên đường phố Sài Gòn để phản đối làn sóng đàn áp Phật giáo của chính quyền đương thời. Sau đó lưu truyền một câu chuyện kỳ bí về 'trái tim bất diệt', lửa nung không cháy của ông.

Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu năm 1963

Thiêu 2 lần, trái tim không cháy?
Sau khi hòa thượng (HT) Thích Quảng Đức tự thiêu tại ngã tư Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt (nay là giao lộ Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM) vào ngày 11.6.1963, nhục thân của ông được đưa về quàn tại chùa Xá Lợi. Đến ngày 20.6.1963, Ủy ban Liên phái bảo vệ Phật giáo và nhiều tăng, ni, phật tử đưa thi thể ông đi hỏa táng tại An dưỡng địa Phú Lâm. Theo lưu truyền, sau nhiều giờ hỏa thiêu, dù kim quan và thân thể ông đã hóa thành tro nhưng trái tim vẫn còn. Trái tim sau đó được đưa vào thiêu lần nữa trong nhiều giờ nhưng vẫn còn nguyên, hình thành một khối cứng như đá. Vì lo sợ “trái tim bất diệt” của HT Thích Quảng Đức bị chính quyền Ngô Đình Diệm cướp đi nên Ủy ban Liên phái bảo vệ Phật giáo quyết định bỏ vào một tháp đồng cao khoảng 0,5 m, rộng 0,3 m, rồi gửi vào kho cất giữ ở ngân hàng Pháp Quốc tại Sài Gòn khi đó.

Sự việc trái tim thiêu mãi không cháy của HT Thích Quảng Đức đến giờ vẫn là một điều kỳ bí. Nhiều người cho đây là một việc khó tin khi chưa được tận mắt chứng kiến. Tuy nhiên, gần đây thông tin Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo VN TP.HCM xin đưa “trái tim bất diệt” của HT Thích Quảng Đức về thờ tại bảo tháp 13 tầng đang được xây dựng ở Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM) một lần nữa dấy lên sự chú ý về sự việc này: trái tim thiêu hai lần không cháy có thật không? Nếu thật, hiện giờ xá lợi trái tim đó đang ở đâu?

Kỳ bí xá lợi trái tim hòa thượng Thích Quảng Đức - ảnh 1Tôi khẳng định xá lợi trái tim của HT Thích Quảng Đức là có thực, chỉ chưa hiểu về khoa học, sau nhiều năm để trong tháp đó thì trái tim có còn nguyên vẹn hay không

Hòa thượng Thích Giác Toàn

“Trái tim bất diệt” từng được ngân hàng trả lại
HT Thích Giác Toàn, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo VN, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, kể lại: “Trước năm 1975, xá lợi trái tim của bồ tát Thích Quảng Đức do Viện Hóa đạo giáo hội trăm năm thống nhất quản lý. HT Thích Từ Nhơn là thủ quỹ của Viện Hóa đạo đã ký gửi “trái tim bất diệt” cho Ngân hàng Pháp Quốc ở Sài Gòn. Sau năm 1975, nhà nước tiếp quản Ngân hàng Pháp Quốc, trong đó có quản lý cả trái tim của bồ tát Thích Quảng Đức…”.
Ngân hàng Pháp Quốc hiện nay là trụ sở của chi nhánh Ngân hàng Nhà nước VN tại TP.HCM. Lãnh đạo của ngân hàng đã từ chối tiết lộ thông tin với báo chí về việc này, tuy nhiên HT Thích Giác Toàn cho biết trước đây, vào năm 1991, ngân hàng đã một lần mời Giáo hội Phật giáo đến để trao trả xá lợi trái tim của HT Thích Quảng Đức.

Hình ảnh được cho là “trái tim bất diệt” của hòa thượng Thích Quảng Đức -ẢNH: T.L

“Khi ấy tại ngân hàng có đầy đủ các cơ quan chức năng, đại diện ngân hàng, Ban Tôn giáo chính phủ, Ban Tôn giáo thành phố… Bên Giáo hội lúc đó có HT Thích Thiện Hào là Phó chủ tịch thường trực, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố; HT Thích Từ Nhơn, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo VN và cũng là người ký gửi cũ; HT Thông Bửu, trưởng tử của HT Thích Quảng Đức; và tôi bấy giờ là Ủy viên kiểm soát của Trung ương giáo hội. Chúng tôi đã đồng nhận, sau đó quyết định ký gửi lại Ngân hàng Nhà nước VN vì chưa có chỗ bảo quản, không dám đem về”, HT Thích Giác Toàn nhớ lại.

Những người có mặt trong buổi ký gửi đó hiện đã viên tịch, chỉ còn HT Thích Giác Toàn. Ông nói khi nhận lại tháp đồng chứa xá lợi trái tim, mọi người thấy vẫn còn 2 mộc của Viện Tăng thống và Viện Hóa đạo do Đệ nhất Tăng thống Thích Tịnh Khiết và HT Thích Từ Nhơn ký gửi. Tuy nhiên hiện trạng bên trong thế nào thì không ai mở ra mà để nguyên như vậy ký gửi lại cho ngân hàng từ năm 1991 đến năm 2017. Vừa rồi, lần đầu tiên một đoàn Giáo hội Phật giáo được đến ngân hàng thăm tháp đồng chứa trái tim, nhưng cũng chỉ nhìn bên ngoài và được yêu cầu không quay phim, chụp ảnh.
“Tôi khẳng định xá lợi trái tim của HT Thích Quảng Đức là có thực, chỉ chưa hiểu về khoa học, sau nhiều năm để trong tháp đó thì trái tim có còn nguyên vẹn hay không. Việc này phải nhờ bác sĩ hay nhà khoa học giám định, kiểm chứng”, HT Thích Giác Toàn nói.
Triển lãm về cuộc đời và đạo nghiệp hòa thượng Thích Quảng Đức
Ngày 30.5, triển lãm cuộc đời và đạo nghiệp của HT Thích Quảng Đức sẽ diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự. Triển lãm trưng bày các di vật, xá lợi, y phục, biểu tượng trái tim, tranh, ảnh của HT Thích Quảng Đức lúc sinh thời. Đây là hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày HT Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963 - 2018). Vào ngày 3.6, tại Việt Nam Quốc Tự cũng sẽ diễn ra buổi lễ kỷ niệm sự kiện này.

Tố Tâm/ TNO