CSVC ngành giáo dục ngày càng thiếu do số lượng HS tăng nhanh; tuyển sinh đào tạo nghề còn gặp khó và một số dự án xây dựng trường học chậm triển khai… là những nội dung được nhiều đại biểu đề cập tại kỳ họp thứ 6, HĐND TP.Đà Nẵng, trong 3 ngày (từ 5 đến 7-12).
|
Đại biểu Cao Thị Huyền Trân cho rằng cần đảm bảo CSVC đáp ứng công tác dạy và học. Ảnh: V.Y |
Theo đại biểu Cao Thị Huyền Trân, chủ trương HS tiểu học học 2 buổi/ngày là đúng đắn, qua 4 năm triển khai tỷ lệ HS học 2 buổi/ngày đạt 97%. Tuy nhiên, hiện số lượng HS ngày một tăng, CSVC không đáp ứng kịp, nhiều trường phải sử dụng phòng bộ môn để dạy học. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ công nhận trường chuẩn quốc gia của các trường. Để đảm bảo CSVC đáp ứng nhu cầu dạy và học, cần đầu tư CSVC; tổng rà soát quy mô các trường tiểu học căn cứ trên quy mô dân số địa phương để có lộ trình, phân kỳ đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp trường học; đồng thời xây dựng kế hoạch tuyển sinh trên địa bàn để giảm tải; bố trí định biên giáo viên/lớp đúng tỷ lệ.
Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung đề nghị ngành GD TP lên kế hoạch triển khai rà soát quy hoạch của ngành để bảo đảm các tiêu chuẩn trường, lớp đúng quy định; bên cạnh đó cần rà soát các chính sách nhằm đổi mới toàn diện GD trên địa bàn TP.
Sau 3 ngày làm việc, ngày 7-12, kỳ họp đã bế mạc. Theo đó các đại biểu HĐND đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018 và nhiều nghị quyết khác. Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Nho Trung - Phó Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng - cho rằng, kỳ họp đã phát huy vai trò của đại biểu trong chất vấn, thảo luận. Nội dung chất vấn, trả lời chất vấn đi vào trọng tâm, trọng điểm, nhiều vấn đề dân sinh, bức xúc được đề cập, giải quyết… |
Ở khía cạnh đào tạo nghề, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng, cần đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, đồng thời rà soát các cơ sở đào tạo nghề để có kế hoạch đầu tư CSVC đồng bộ, sáp nhập các cơ sở hoạt động kém hiệu quả, đặt hàng cho cơ sở đào tạo nghề. Phải coi công tác đào tạo nghề là việc quan trọng nhằm tạo ra đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đáp ứng xu thế thu hút đầu tư của TP trong những năm tới.
Hiện Đà Nẵng có tổng cộng 66 cơ sở GD nghề nghiệp. Thời gian qua, các cơ sở này đã được quan tâm, đầu tư CSVC, nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý, giáo viên, đa dạng hóa các ngành nghề… để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Mặc dù vậy, bà Hà nhìn nhận, tầm quan trọng của việc học nghề chưa được nhận thức đúng mức, nhiều người còn xem nhẹ học nghề. Điều đó tạo ra bất cập trong thị trường lao động, thầy nhiều hơn thợ.
Liên quan đến tiến độ xây dựng công trình GD, đại biểu Trần Thắng Lợi nêu tình trạng dự án Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (cũ) đóng tại địa bàn P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê chậm triển khai, gây ô nhiễm môi trường.
Về vấn đề này, ông Trần Văn Sơn - Giám đốc Sở KH-ĐT - cho biết, năm 2014, Sở Xây dựng đã có văn bản yêu cầu Công ty CP Công nghệ và GD Nguyễn Hoàng báo cáo tiến độ, cam kết triển khai xây dựng dự án vào năm 2015 nhưng đến nay, công ty vẫn chưa triển khai thực hiện dự án. Trong khi theo luật Đất đai, không sử dụng đất trong thời gian 24 tháng sẽ bị thu hồi nên đến tháng 11-2017, công ty này xin gia hạn.
Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung cho rằng, việc triển khai dự án Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân chậm, chưa giải quyết rốt ráo, còn đùn đẩy trách nhiệm. Cần thường xuyên tổ chức các buổi làm việc giữa các bên để từng bước tháo gỡ vướng mắc. Nếu có chủ trương thu hồi dự án thì đề nghị UBND TP xem xét tập trung cho mục đích văn hóa - xã hội, đáp ứng yêu cầu của cử tri vì quỹ đất trên địa bàn Q.Thanh Khê còn thiếu.
Vĩnh Yên