Thứ hai, 3/6/2013, 10h06

Kỹ năng sống học đường và hoạt động ngoại khóa cho học sinh THPT: Qua lăng kính từ trường THPT Minh Đức

Hiện nay dạy kỹ năng sống và tổ chức hoạt động ngoại khóa dành cho học sinh là rất cần thiết. Đặc biệt, với học sinh THPT thì càng quan trọng hơn, nhằm trang bị cho các em kiến thức cũng như kỹ năng giải quyết một cách chủ động, tích cực và hiệu quả nhất các tình huống, yêu cầu của cuộc sống khi gặp phải. Giúp cho học sinh có cơ hội tiếp xúc, cảm giác, cảm nhận, trải nghiệm trước những hiện tượng, sự vật, sự việc đã và đang diễn ra trong tự nhiên, cũng như trong cuộc sống xã hội. Từ đó học sinh có hiểu biết nhất định về những hiện tượng, sự vật, sự việc đó. Một khi kiến thức, hiểu biết xã hội, kỹ năng vận động được thầy cô truyền thụ thông qua con đường giáo dục và các hoạt động ngoại khóa sẽ giúp học sinh tích cực, tự giác biến nó thành “chất” của mình, học sinh sẽ biết tự điều chỉnh được những hành vi của mình sao cho đúng đắn, và phù hợp với phạm trù đạo đức, biết thích nghi với cuộc sống hiện tại, biết chăm sóc và bảo vệ bản thân, biết nhận xét đúng sai và bảo vệ lẽ phải. Góp phần định hướng tương lai cho chính bản thân học sinh, cho gia đình và xã hội. Thực trạng vấn đề này đã được trường THPT Minh Đức thực hiện hiệu quả và mang lại hiệu ứng rất tốt.
Hoạt động bổ ích, rèn luyện nhân cách, phát triển tài năng
Lứa tuổi THPT là giai đoạn đầu của lứa tuổi trưởng thành. Một số em đã dần khẳng định bản thân trước bạn bè, thầy cô và gia đình. Các em biết sống tích cực, có niềm tin cũng như mục tiêu để vươn tới. Những học sinh thuộc đối tượng này đều là những học sinh học khá có ý thức học tập tốt, thực hiện nội quy một cách nghiêm túc, năng động, hoạt bát, quan hệ xã hội đúng mực. Nhưng bên cạnh đó, phần nhiều các em khác lại rơi vào tình trạng thiếu tự tin, sống ích kỷ, vô tâm và thiếu trách nhiệm. Những học sinh thuộc đối tượng này phần đông học yếu ý thức học tập kém, hay vi phạm nội quy, mê game (trò chơi điện tử), kỹ năng vận động kém. Các em luôn muốn bứt phá khỏi sự kiểm soát của cha mẹ cộng thêm là áp lực học hành, thi cử càng đè nặng lên tâm lý khiến các em có những hành vi tiêu cực. Do đó, khi có cơ hội được thể hiện mình trước đám đông các em luôn tỏ ra rụt rè, e ngại hoặc không thể xử lý những tình huống gặp phải trong cuộc sống dù là thật đơn giản. Thêm nữa là tình trạng bạo lực, tệ nạn học đường ngày càng gia tăng và khi đó kỹ năng tự vệ mà các em sử dụng là lấy “cơ bắp” để giải quyết vấn đề. Một số em học tại trường tư thục và dân lập do không đủ điều kiện vào trường công, số khác do cha mẹ bận rộn với công việc cơm áo gạo tiền nên thiếu thời gian chăm sóc, quan tâm tới việc học hành vui chơi của con cái, một số khác từ các tỉnh chuyển về do muốn làm quen với cuộc sống nơi đô thị và muốn mở mang vốn kiến thức cho mình. Cho nên môi trường nội trú cũng là cái nôi để các em hình thành và phát triển kỹ năng sống. Nhận thức được điều này, trường THPT Minh Đức đã lồng ghép tinh tế, nhẹ nhàng và bài bản giữa học tập với đào tạo kỹ năng sống cho học sinh. Nhà trường thường xuyên tổ chức các chuyến tham quan, học tập ngoài trời, các buổi sinh hoạt chuyên đề, vui chơi tập thể có chủ đích và định hướng như: Bảo tàng chứng tích chiến tranh, Dinh Độc Lập, khu sinh thái Cần Giờ, Hội thi nấu ăn... Chương trình được lồng ghép việc giáo dục giá trị và kỹ năng sống thực tế. Không chỉ giới hạn trong các chương trình do nhà trường tổ chức, học sinh còn được khuyến khích chủ động, tổ chức các hoạt động ngoại khóa như: Câu lạc bộ thuyết trình, lễ hội văn hóa, giao lưu chia sẻ với các trẻ em kém may mắn, thăm hỏi người già … mà qua đó, chẳng những các em được nâng cao nhận thức và giá trị sống về vai trò của cá nhân trong tập thể, tính kỷ luật, tinh thần đồng đội lòng nhân ái, tính vị tha… mà còn được cọ xát với thực tế để bộc lộ các kỹ năng sống như: Kỹ năng tổ chức, quản lý công việc, kỹ năng làm việc với nhóm và kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo. Đặc biệt, các em được Thầy Nguyễn Phương “mê” ảo thuật vào chung kết chương trình “Tìm kiếm tài năng Việt - Vietnams Got Talent 2013” trực tiếp dạy thể dục và hướng dẫn các hoạt động ngoại khóa, giúp cho các em phát triển năng khiếu bản thân thông qua các hoạt động vui chơi, ảo thuật, thể dục thể thao, bóng đá, bóng bàn, cầu lông…
Bên cạnh đó, nhà trường cũng thường xuyên kết hợp với Tiến sỹ tâm lý Huỳnh Văn Sơn, Thạc sỹ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu… tổ chức các buổi Báo cáo chuyên đề kỹ năng sống như: Kỹ năng ứng xử học đường, phương pháp học tập khoa học, nhận thức và ứng xử về vấn đề giới tính, tự đánh giá và tìm hiểu bản thân, sức mạnh của sự tự tin, an toàn giao thông, phòng chống HIV, kỹ năng thoát nạn khi gặp sự cố cháy, nổ, động đất…
Đặc biệt, để rèn luyện nhân cách, đạo đức, lòng hiếu thảo và lễ phép với cha mẹ, học sinh toàn trường đã được tham gia tìm hiểu văn hóa Phật giáo trong 3 ngày (từ 23/05-25/05) tại Chùa Hoằng Pháp. Đây là chương trình ngoại khóa của trường và được tổ chức hàng năm. Các em sẽ được nghe những bài pháp về lòng hiếu kính cha mẹ, luật nhân quả, công lao của những vị anh hùng dân tộc và tham gia vấn đáp cùng các vị giảng sư. Có lẽ đây là trường đầu tiên đã mạnh dạn đưa học sinh đến chùa trong chương trình ngoại khóa hè và thực sự là một ý tưởng hay, một hoạt động thiết thực nhằm tác động và xây dựng lối sống tích cực, lành mạnh mang đậm tính nhân văn cho các em. Thông qua chương trình cũng cho thấy, tinh thần quan tâm chăm sóc học sinh của quý thầy cô trường THPT Minh Đức. Nhà trường luôn đặt mục tiêu và tạo điều kiện cho các em học sinh học hỏi, phát huy năng lực vốn có của bản thân, kết hợp nhuần nhuyễn giữa nhu cầu học tập và sinh hoạt ngoại khóa để tăng thêm kinh nghiệm sống, trang bị những hành trang cần thiết cho các em tự tin bước vào đời. Hy vọng, trong tương lai những hoạt động ngoại khóa bổ ích này sẽ được nhân rộng ở các trường học.
Môi trường học tập toàn diện
Chất lượng dạy và học của trường trong những năm qua luôn được nâng cao. Tỉ lệ học sinh yếu kém thấp, nhà trường chú trọng việc phân loại triệt để theo học lực để có giải pháp phù hợp cho học sinh. Đồng thời, việc coi thi, chấm thi chặt chẽ để không có điểm ảo và chất lượng đúng với thực tế dạy học. Vì vậy, tỉ lệ tốt nghiệp THPT của trường luôn đạt 100%. Đặc biệt, đội ngũ giáo viên quản nhiệm cùng học cùng chơi và luôn chăm lo cho học sinh như cha mẹ, như những người anh người chị trong gia đình. Nhà trường thường xuyên liên lạc và trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập, sinh hoạt, tính cách và sức khỏe của con em nhằm có sự phối hợp nhịp nhàng trong công tác giáo dục. Chính vì thế sau 03 năm học và rèn luyện tại trường, học sinh có thể dễ dàng vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi ĐH-CĐ. Nhà trường cam kết hoàn trả học phí 03 năm học nếu không đậu tốt nghiệp.

Văn Vinh
Trường THPT Minh Đức tuyển sinh năm học mới 2013 - 2014 từ ngày 01/06/2013.
- Các khối lớp: 10,11,12.
- Điều kiện nhập học: Học sinh lớp 9 đã tốt nghiệp cấp 2 hoặc học sinh đang học lớp 10, 11, 12 tại các trường THPT trong cả nước.
Hotline: 0919 781 583 - Hoặc vào Website:www.minhduc.edu.vn để xem thông tin chi tiết