Thứ sáu, 25/5/2018, 23h45

Kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Australia

Tối ngày 25-5, tại Nhà hát TP, UBND TP tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Australia (1973-2018).

Đến tham dự có đồng chí Nguyễn Thành Phong – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, ngài Craig Chittick – Đại sứ Australia tại Việt Nam, ngài Peter Cosgrove – Toàn quyền Australia và phu nhân, bà Karen Lanyon – Tổng lãnh sự Australia tại TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thành Phong cho biết, kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao là cột mốc đặc biệt hơn khi quan hệ song phương vừa được nâng tầm lên đối tác chiến lược nhân chuyến đi thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Australia vào tháng 3 vừa qua. Trong khuôn khổ quan hệ mới này sẽ tiếp tục mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác song phương trong thời gian tới, nhất là trên nền tảng quan hệ vững chắc mà hai nước cùng nhau vun đắp từ trước đến nay.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Thành Phong điểm qua một số cột mốc son trong quan hệ hai nước. Đó là hợp tác quốc phòng giữa hai nước được phát triển thực chất và hiệu quả sau 20 năm thiết lập. Đặc biệt hợp tác và huấn luyện đào tạo, trao đổi đoàn và hỗ trợ Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hiệp quốc. Và hợp tác kinh tế cũng là một trong những lĩnh vực có bước phát triển vượt bậc giữa quan hệ hai nước.

Australia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam. Kinh ngạch thương mại hai chiều đã tăng ấn tượng hơn 200 lần trong gần 3 thập kỷ từ 32,3 triệu đô la Mỹ (năm 1990) lên 6,46 tỷ đô la Mỹ (năm 2017). Và đang tiến gần đến con số 10 tỷ đô la Mỹ như mục tiêu hai nước đã đề ra. Australia còn là đối tác hợp tác phát triển quan hệ của Việt Nam khi luôn dành cho Việt Nam các khoản viện trợ lớn, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, cải cách kinh tế, nâng cao năng lực, bình đẳng giới... Các dự án nổi bật như như cầu Mỹ Thuận, cầu Cao Lãnh là biểu tượng sinh động cho kết quả của sự hợp tác đó.

Trong bối cảnh quan hệ song phương tốt đẹp giữa hai nước, quan hệ giữa TP.HCM và Australia cũng gặt hái được nhiều thành quả quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch... Tính đến thời điểm hiện tại, Australia đã có 176 dự án đầu tư trên địa bàn thành phố, đứng thứ 17 trong tổng số 96 quốc gia có các dự án đầu tư tại TP.HCM. Về giáo dục, nhiều trường đại học Australia là đối tác chương trình đào tạo 500 thạc sĩ, tiến sĩ cho thành phố. Các dự án hợp tác giữa các trường đại học tại TP.HCM và của Australia triển khai tích cực.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa đa dạng, trong đó có chương trình Hương Việt Úc do tổng lãnh sự quán Australia tổ chức thường niên từ năm 2016 tại TP.HCM, đã góp phần đưa hình ảnh đất nước Australia đến gần hơn với người dân TP.HCM và khiến cho Australia trở thành điểm đến hấp dẫn của người Việt, trong đó có người dân Thành phố. TP.HCM ngày càng được nhiều du khách Australia lựa chọn. Năm 2017, Australia tiếp tục giữ vị trí trong top 10 quốc gia có du khách đến thành phố  với 273 ngàn lượt, tăng 17,3% so với năm 2016 .

Nhìn lại những thành tựu to lớn trong hợp tác hai nước đã cùng nhau đạt được trong chặng đường 45 năm qua, đồng chí Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh niềm tự hào và hy vọng vào tương lai tươi sáng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Australia trong thời gian tới. Với sự tin cậy lẫn nhau, với quyết tâm của lãnh đạo các cấp và nỗ lực chung nhân dân hai nước quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Australia nói chung và quan hệ hợp tác với TP.HCM nói riêng ngày càng phát triển vì lợi ích nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng khu vực và thế giới.  

Tại lễ kỷ niểm, các đại biểu đã cùng thưởng thức buổi hòa nhạc do các nghệ sĩ Việt Nam và Australia biểu diễn. Ngài Craig Chittick cho biết: “Đây là sự kiện đánh dấu 45 năm quan hệ giữa nước, mà trong suốt thời gian qua hai nước đã cùng chia sẻ với nhau về ẩm thực, nghệ thuật, âm nhạc và lịch sử. Buổi hòa nhạc là tiêu biểu cho tình bằng hữu nồng ấm qua nhiều năm giữa Australia và Việt Nam, và thể hiện mong muốn của người dân  Australia tiếp tục tìm hiểu thêm về văn hóa Việt Nam, thông qua các học sinh, sinh viên và các nghệ sĩ.

Ngọc Trinh