Thứ năm, 15/6/2017, 22h29

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ: Quảng Trị tổ chức nhiều hoạt động tri ân

Ngày 15-6, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị đã tổ chức họp báo tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947/ 27-7-2017).

Ông Phan Văn Linh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị, cho biết: Hiện toàn tỉnh có trên 120 ngàn người có công cách mạng đã được xác nhận. Trong đó có 18.898 liệt sĩ; 11.477 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; 2.442 mẹ Việt Nam anh hùng, có 64 mẹ còn sống... Quảng Trị cũng đang thay mặt cả nước chăm sóc hơn 54 ngàn mộ liệt sĩ là con em các tỉnh, thành trong cả nước đang yên nghỉ tại đây. Hướng đến lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Quảng Trị tiếp tục nhiều hoạt động ý nghĩa như tổ chức trang trọng lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng; biểu dương người có công và thân nhân người có công tiêu biểu; phối hợp tổ chức cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn 2017”; tọa đàm “Bản hùng ca bất tử”; chương trình “Hoa dâng mộ liệt sĩ”; Lễ thả hoa trên sông Thạch Hãn; Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ; nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ; tặng sổ tiết kiệm, thăm tặng quà, hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công cách mạng và thân nhân… Vào đêm 27-7, sẽ phối hợp với VTV tổ chức cầu truyền hình trực tiếp gắn với kỷ niệm 45 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị năm 1972.

Phan Lệ