Thứ hai, 5/9/2016, 15h21

Kỷ niệm 71 năm thành lập phát thanh truyền hình

Trao kỷ niệm chương cho cán bộ BTV các thế hệ 

Ngày 4-9 tại Đài truyền hình TP.HCM, Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến TP.HCM đã tổ chức Họp mặt kỷ niệm 71 năm ngày thành lập ngành phát thanh truyền hình (PTTH) ngày 7-9-1945. Nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên, biên tập viên của Đài phát thanh Giải phóng, Đài tiếng nói Sài Gòn – Gia Định, Đài tiếng nói ND và Đài truyền hình TP.HCM đã đến dự. Phát biểu tại buổi lễ ông Huỳnh Văn Nam – đại diện Ban chủ nhiệm CLB đã ôn lại quá trình hình thành và phát triển của ngành phát thanh truyền hình qua hai cuộc kháng chiến, tự hào đội ngũ nhà báo đã cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp báo nói, báo hình trong sự nghiệp phục vụ cách mạng. Sau Cách mạng tháng Tám, Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa chính thức thành lập Cục truyền thanh do nhà báo Trần Lâm phụ trách. Cũng đúng vào ngày 2-9 lần đầu tiên Đài tiếng nói đã truyền thanh trực tiếp Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại vườn hoa Ba Đình. Trong buổi họp mặt, nhà báo Xuân Huy – Đài truyền hình TP.HCM đại diện cho thế hệ nhà báo trẻ gửi lời chúc và lời biết ơn tới sự đóng góp của các thế hệ cha anh đi trước, xin hứa giữ vững đạo đức người làm báo, trách nhiệm nghĩa vụ công dân.

Trong thời gian qua ngoài các hoạt động xã hội từ thiện, CLB truyền thống kháng chiến TP.HCM đã sản xuất được 3 bộ phim tài liệu về Đài tiếng nói Nam Bộ, 30 bộ phim về nguồn. Hiện có 450 thành viên  đang sinh hoạt tại CLB. Dịp này CLB truyền thống kháng chiến ngành PTTH tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp PTTH cho 11 cán bộ đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp PTTH trong thời kỳ kháng chiến.

Ngọc Quang