Thứ ba, 15/5/2018, 14h26

Kỷ niệm 77 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh: Hai liên đội trưởng đa tài

Trong 48 liên đội trưởng tiêu biểu toàn thành vừa được Thành đoàn TP.HCM tuyên dương nhân dịp mừng sinh nhật Đội (15-5), đa số là nữ, có hai chàng trai có tài năng, thu hút các đội viên khác hoạt động.

Kỷ niệm 77 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh: Hai liên đội trưởng đa tài - Ảnh 1.

Trần Phạm Khánh Duy trong một hoạt động Đội - Ảnh: K.ANH

Đó là bạn Trần Phạm Khánh Duy - liên đội trưởng Trường THCS Vân Đồn (Q.4) và Vũ Đình Thi - liên đội trưởng Trường THCS Cần Thạnh (huyện Cần Giờ).

Công tác Đội cho mình rất nhiều điều từ việc rèn kỹ năng tự lập, nói trước đám đông, tư duy sáng tạo đến việc phải học tốt để xứng đáng với danh hiệu liên đội trưởng nữa

Trần Phạm Khánh Duy

"Thỏi nam châm" hút các bạn

Duy có dáng người dong dỏng cao. Là lớp phó học tập, Duy thường giúp các bạn trong lớp giải quyết những bài toán khó, đồng thời được các bạn mệnh danh là "nhà sử học nhỏ tuổi". Bạn cũng là học sinh giỏi môn hóa cấp quận. "Mình dự tính mai này sẽ thi vào ngành y nên càng say mê học môn hóa" - Duy cho hay.

Học giỏi, biết lắng nghe người xung quanh nên khi đảm nhiệm vai trò liên đội trưởng, Duy như thỏi nam châm có sức hút các bạn trong nhiều hoạt động. Ví như ngày hội kế hoạch nhỏ không chỉ để các bạn nộp giấy vụn mà Duy còn tổ chức thành "ngày hội tái chế". 

Giờ rảnh Duy luyện võ karatedo, Duy từng đoạt huy chương vàng môn võ cấp quận và thành phố. "Mình dùng môn võ để rèn luyện sức khỏe, đồng thời là cách giải trí giúp tiếp thu bài vở tốt hơn" - Duy bộc bạch.

Cô Trần Thị Anh Thư, tổng phụ trách Đội Trường THCS Vân Đồn, cho biết Duy là người năng động, nhiệt tình và thuyết phục bạn bè khi vừa học giỏi, vừa sôi nổi trong mọi hoạt động. "Bạn ấy thân thiện và luôn hỗ trợ các bạn khác trong học tập cũng như nội dung sinh hoạt khác" - cô Thư nói.

Bí quyết học giỏi, sinh hoạt Đội giỏi

Là một trong ba nhân vật tiêu biểu tham gia giao lưu tại lễ tuyên dương Liên đội trưởng tiêu biểu toàn thành, Vũ Đình Thi, lớp 8/5, liên đội trưởng Trường THCS Cần Thạnh, luôn toát lên vẻ tự tin, bản lĩnh.

Làm sao vừa học giỏi vừa có thể làm một liên đội trưởng xuất sắc? Thi cười hiền: "Bí quyết của mình là biết phân chia thời khóa biểu rạch ròi giữa việc học và hoạt động Đội. Cũng như các bạn ở đây, mình ưu tiên đặt việc học lên hàng đầu. 

Tám năm, mình chưa bao giờ đi học thêm mà tự học bằng phương pháp vẽ sơ đồ tư duy. Sau thời gian học tập, mình trau dồi thêm kiến thức về kỹ năng Đội".

Thi từng đoạt giải nhất hội thi giải toán trên máy tính cầm tay, tham dự vòng loại quốc gia cuộc thi Vô địch tin học văn phòng... Bạn cũng giành nhiều thành tích trong hoạt động Đội như giải nhất chỉ huy Đội giỏi, giải nhì Nhà sử học nhỏ tuổi cấp huyện.

Mê đọc sách

ld 1

Vũ Đình Thi (thứ hai từ phải) là một trong 48 gương liên đội trưởng tiêu biểu cấp thành được tuyên dương - Ảnh: MINH PHƯỢNG

Vũ Đình Thi rất mê đọc sách. Bên cạnh sách mượn ở thư viện, Thi còn đọc trên mạng và thường xuyên đạp xe đến nhà bạn bè trong lớp để mượn sách. "Đọc sách là cách tốt để mở mang kiến thức và tăng vốn hiểu biết cho bản thân" - Thi nói.

Thi cho biết ước mơ sau này của bạn là trở thành lập trình viên hay người làm việc trong ngành y.

KIM ANH - MINH PHƯỢNG/ TTO