Thứ hai, 10/5/2010, 14h05

Kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế

(GD TP.HCM): - Sáng 8-5, tại TP.HCM, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tổ chức kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8-5 và cuộc đi bộ “Đồng hành cùng hành động để giảm tác động tiêu cực của quá trình đô thị hóa”.
Tham dự buổi lễ có Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, lãnh đạo sở, ban, ngành của TP.HCM và các tỉnh lân cận cùng hơn 6.000 tình nguyện viên hưởng ứng cuộc đi bộ.
Hưởng ứng Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế năm nay, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đưa ra thông điệp: “Cùng hành động để giảm thiểu tác động tiêu cực của quá trình đô thị hóa” nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức của nhân dân về quá trình đô thị hóa, nhất là những tác động tiêu cực của quá trình này.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng, đô thị hóa là một quá trình tất yếu của mỗi quốc gia trong quá trình phát triển, tuy nhiên nó cũng gây nên rất nhiều tác động tiêu cực. Hôm nay chúng ta cùng đồng hành đi bộ do quá trình đô thị hóa là một thông điệp vô cùng quan trọng nhắc nhở mỗi chúng ta cần phải có ý thức trách nhiệm để giúp đỡ những người nghèo do quá trình đô thị hóa. Nhân dịp này Phó chủ tịch nước cũng mong muốn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần nâng cao trách nhiệm và ra sức tuyên truyền để mỗi người dân hiểu rõ những tác động tiêu cực do quá trình đô thị hóa.
H.T