Thứ năm, 17/12/2015, 16h07

Kỹ sư hàng không chết vì bị hút vào động cơ máy bay

Một kỹ sư của hãng hàng không Air India đã chết tại chỗ khi bị một chiếc máy bay chuẩn bị cất cánh hút dính vào động cơ.

Sự cố xảy ra với máy bay của hãng Air India - Ảnh: AFP
Sự cố xảy ra với máy bay của hãng Air India - Ảnh: AFP

Nạn nhân tên Ravi Subramanian, 56 tuổi thiệt mạng hôm 16.12 khi đang làm việc tại sân bay quốc tế Chhatrapati Shivaji (Mumbai, Ấn Độ). Lúc đó, tất cả hành khách đã lên máy bay, chuẩn bị bắt đầu chuyến bay nội địa đến Hyderabad.

Báo Indian Express hôm 17.12 dẫn lời chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Air India, ông Ashwani Lohani, cho biết phi công đã khởi động máy bay, chuẩn bị chạy trên đường băng thì Subramanian, làm việc trên mặt đất ở gần đó, đã bị hút và vướng vào động cơ máy bay. Nhiều giờ đồng hồ sau khi sự cố thương tâm xảy ra, việc gỡ xác anh này mới hoàn tất. Thi thể không còn nguyên vẹn.

Khi sự việc xảy ra, ở cùng chỗ với Subramanian còn có một kỹ sư bảo dưỡng. Báo Indian Express đưa tin rằng theo quy trình thường quy thì sau khi kỹ sư bảo dưỡng phất cờ đỏ, phi công mới được khởi động máy bay để chuẩn bị chạy trên đường băng.
Indian Express dẫn lời các nhân chứng cho rằng có thể phi công đã khởi động máy bay trước hiệu lệnh. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận. Lãnh đạo Air India cho biết mọi việc đang được điều tra.

Kiều Oanh/TNO