Thứ sáu, 5/5/2017, 09h44

Kỳ thi đại học khốc liệt ở Trung Quốc

Một số học sinh vừa thở bình oxy vừa cầm sách học trong bệnh viện. Nhiều trường trung học bị lên án vì sản xuất "robot" học 15 tiếng mỗi ngày.

Đầu tháng 6, hàng triệu học sinh trung học ở Trung Quốc sẽ bước vào kỳ thi đại học, được gọi là “gaokao” hoặc “kỳ thi lớn”. Năm 2016, 9,4 triệu người đã tham gia kỳ thi này, Business Insider ngày 5/5 dẫn tin.

Nổi tiếng căng thẳng, kỳ thi được cho là có mối liên hệ chặt chẽ đến tỷ lệ tự tử ở tuổi học sinh. Do áp lực quá lớn, một số học sinh tìm cách gian lận và cảnh sát luôn có mặt trong ngày thi để giám sát.

Để chuẩn bị cho kỳ thi gaokao, học sinh Trung Quốc bỏ rất nhiều thời gian và công sức. Một số trường học bị lên án vì sản xuất “robot” học 15 tiếng mỗi ngày. Những học sinh này phải thở bình oxy trong bệnh viện ở Toại Ninh, Tứ Xuyên, nhưng tay không rời quyển sách hóa học.

Kỳ thi gaokao được nhắc đến từ rất sớm, trước cả khi các em lên cấp ba. Đây là hình ảnh một lớp học thuộc trường cấp hai, thầy giáo đang giúp học sinh chuẩn bị cho kỳ thi lớn nhất đời người.

Đôi khi, giáo viên và học sinh tìm cách thư giãn, giải tỏa áp lực trước kỳ thi bằng những hoạt động vui vẻ.

Học sinh ở một trường thuộc tỉnh Hà Bắc cầm hai tờ tiền 5 nhân dân tệ nhà trường tặng như một lời chúc may mắn trước kỳ thi.

Tuy nhiên, khi kỳ thi thực sự đến, mọi thứ lại trở nên dữ dội. Trong hình, cảnh sát cố gắng dẹp trật tự ở điểm xếp hàng đăng ký thi.

Vào ngày thi, xe cảnh sát dọn đường cho học sinh rời khỏi trường để tham dự gaokao. Hàng nghìn người thân, bạn bè tụ tập trên các đường phố để ủng hộ các sĩ tử.

Gaokao mang tính cạnh tranh khốc liệt, được xem như bước đánh dấu thành công hay thất bại. Trong thập kỷ qua, các nhà chức trách tuyên bố khống chế gian lận suốt kỳ thi.

Một camera ẩn bên trong cây bút (thứ hai từ bên trái sang) và máy thu (receiver) được ngụy trang như chiếc tẩy bị cảnh sát tịch thu trong kỳ thi gaokao.

Chiếc kính có camera giấu kín và đồng xu này chứa máy thu loại bé.

Tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, một phương tiện gian lận phức tạp hơn đã bị phát hiện. Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết thí sinh bị bắt vì gian lận sẽ bị tước bỏ tư cách đăng ký dự thi từ một đến ba năm.

Kỳ thi bao gồm ba môn chính: tiếng Anh, Toán và tiếng Trung. Đây là hình ảnh học sinh làm bài tiếng Anh trong phòng thi tại Đại học Đông Quan.

Ở điểm thi tại Toại Ninh, Tứ Xuyên, các giám thị theo dõi thí sinh qua camera mọi góc độ để nhanh chóng phát hiện trường hợp gian lận. Khi gaokao sắp diễn ra, nhiều trường trung học cũng đặt camera an ninh trong lớp học để kiểm soát học sinh lười biếng.

Trải qua 9 tiếng thi trong hai ngày, mỗi học sinh đều nhẹ nhõm khi kết thúc.

Phiêu Linh / VNE