Thứ bảy, 20/1/2018, 19h55

Kỳ thi THPT quốc gia 2018: Kiến thức lớp 11 chiếm 30% đề thi

Cuối tuần qua, gần 500 học sinh Trường THPT Võ Trường Toản (Q.12) đã tham dự chương trình tư vấn tuyển sinh “Đúng ngành nghề - Sáng tương lai” lần 10 năm 2018 do Báo Giáo dục TP.HCM phối hợp với Sở GD-ĐT TP và ĐHQG TP.HCM tổ chức.

ThS. Nguyễn Phương Liên (giảng viên Khoa Kinh tế quốc tế Trường ĐH Hoa Sen) trao đổi thêm thông tin xét tuyển học bạ với các em HS

Tại chương trình, nhiều học sinh trong trường băn khoăn về việc đề thi THPT quốc gia 2018 có thêm câu hỏi kiểm tra kiến thức lớp 11; như vậy cấu trúc đề thi sẽ như thế nào? TS. Nguyễn Đức Nghĩa (Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam) cho biết, theo thông tin từ Bộ GD-ĐT, tỷ lệ kiến thức lớp 11 trong đề thi THPT quốc gia 2018 chiếm khoảng 30%. Dự kiến cuối tháng 1, Bộ GD-ĐT sẽ công bố đề thi minh họa để các trường tham khảo. Từ nay cho đến lúc đó, các em vẫn nên học bình thường, không nên để sự lo lắng ảnh hưởng đến tinh thần học tập. “Trên thực tế điểm bài thi của các em chỉ chiếm 50% khi xét tốt nghiệp, phần còn lại phụ thuộc vào điểm trung bình học bạ cả năm lớp 12”, TS. Nghĩa cho hay.

Tương tự, những thông tin về việc làm hồ sơ thi THPT quốc gia 2018 cũng được nhiều học sinh quan tâm, vì thời gian đăng ký chỉ còn hơn 2 tháng. Em Huỳnh Đức Thảo (lớp 12A8) thắc mắc: “Em có thể đăng ký vào hai ngành của một trường ĐH không?, và thứ tự xét tuyển như thế nào?”. TS. Nghĩa khẳng định, theo Quy chế tuyển sinh năm 2017, thí sinh có thể đăng ký không hạn chế số nguyện vọng. Ở mỗi nguyện vọng, thí sinh phải đăng ký mã trường, mã ngành, mã tổ hợp để xét tuyển. Như vậy, thí sinh có thể đăng ký nhiều ngành/nhiều tổ hợp trong một trường; mỗi ngành/mỗi tổ hợp trong ngành là một nguyện vọng. “Khi đăng ký xét tuyển, ngay từ đầu thí sinh phải xếp thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng đó. Trong trư?ng h?p ờng hợp thí sinh đăng ký cùng một trường, cùng một ngành, nhưng mã tổ hợp môn xét tuyển khác nhau thì được coi là hai nguyện vọng khác nhau”, TS. Nghĩa phân tích.

Trong khi đó, em Bùi Việt Như (lớp 12A2) hỏi: “Em muốn theo ngành tổ chức sự kiện thì nên học ngành quản trị công nghệ truyền thông hay là marketing? Em nghe nói hai ngành này ở Trường ĐH Hoa Sen có xét tuyển bằng học bạ. Vậy cụ thể là như thế nào?”. ThS. Nguyễn Phương Liên (giảng viên Khoa Kinh tế quốc tế Trường ĐH Hoa Sen) chia sẻ: “Dù không có ngành hay chuyên ngành về tổ chức sự kiện nhưng tại Trường ĐH Hoa Sen, các em có thể học hai ngành là marketing và quản trị công nghệ truyền thông. Vì ngành marketing đào tạo ra nhân lực hoạt động có liên quan đến hầu hết các sự kiện kinh doanh như khánh lễ, giới thiệu sản phẩm mới, các sự kiện liên quan đến truyền thông/báo chí... Ngoài ra, kiến thức tổ chức sự kiện cũng có trong chương trình đào tạo của các ngành thuộc khối quản trị nhà hàng - khách sạn - du lịch. Nói về hình thức xét tuyển học bạ, ThS. Liên cho biết điều kiện để nộp đơn xét tuyển vào trường là điểm trung bình năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 phải đạt từ 6.0 trở lên…

Ngọc Anh