Thứ ba, 20/3/2018, 21h26

Kỳ tích ghép tạng xuyên Việt

Bnh nhân đưc ghép tim đang hi phc đã có th xut vin. Ảnh: BVCC

Sáng 19-3, BV Chợ Rẫy tổ chức cuộc họp báo, thông tin về ca ghép tạng đầy kỳ tích được đơn vị thực hiện thành công vào cuối tháng 2 vừa qua. Hai tạng (gồm 1 tim, 1 thận) của nam quân nhân ở Hà Nội đã được tức tốc vượt hơn 1.600km vào TP.HCM, ngay lập tức đã cứu sống hai bệnh nhân đang mỏi mòn trong căn bệnh hiểm nghèo. Đây là ca ghép tạng xuyên Việt lần thứ 3 được thực hiện thành công tại BV Chợ Rẫy, đồng thời là ca ghép tạng thành công từ người cho chết não đầu tiên tại Việt Nam.

Các BS cho biết: Ngày 25-2, một nam quân nhân bị tai nạn chết não tại BV Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội). Vì ý nghĩa nhân đạo, gia đình đồng ý hiến tạng cứu người. Ban lãnh đạo BV Trung ương Quân đội 108 ngay lập tức liên hệ Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, để tìm kiếm bệnh nhân nhận tạng trong danh sách chờ của cả nước. Trong đợt hiến tặng này, BV Chợ Rẫy nhận được một quả tim và một quả thận để thực hiện ghép cho hai bệnh nhân đang trong cơn hiểm nghèo. Đó là một bệnh nhân nam 29 tuổi (quê ở Tiền Giang), nhiều năm nay phải chống chọi với bệnh tim cơ giãn nở, và một bệnh nhân nữ 25 tuổi (quê Ninh Thuận), phải cắt ngang sự học vì bị chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối. PGS.TS.BS Phạm Thị Ngọc Thảo - Phó Giám đốc BV Chợ Rẫy cho hay: Chi phí mỗi ca ghép tim khoảng 300 triệu đồng, ghép thận khoảng hơn 100 triệu đồng. Tuy nhiên, cả hai bệnh nhân đều nghèo, thời điểm trước phẫu thuật cho đến nay mỗi người chỉ thanh toán được khoảng 20 triệu đồng, BHYT chi trả một phần, còn lại là từ những mạnh thường quân và BV hỗ trợ.

Kể lại quá trình chạy đua với thời gian để cứu người, BS Thảo chia sẻ thêm: Từ khi nhận được thông tin BV sẽ được nhận hai tạng hiến, ở mọi khâu đều có sự chung tay của cả đội ngũ y, bác sĩ tại BV. Từ cử đơn vị tức tốc ra Hà Nội để hỗ trợ BV bạn, chuyển tạng vào TP.HCM. Ở cả hai ca phẫu thuật, BV huy động đến hơn 30 cán bộ, y, bác sĩ, điều dưỡng. Quá trình đó phát sinh rất nhiều khó khăn, như khi tạng được chuyển vào đến Sân bay Tân Sơn Nhất thì hầu như “bất lực” vì kẹt xe. Ngay lúc đó, may mắn nhận được sự hỗ trợ từ đơn vị cảnh sát giao thông để kịp thời đưa tạng về BV, ghép sự sống vào người bệnh. Cuộc phẫu thuật ghép tim được thực hiện kéo dài từ 14 giờ 30 đến 19 giờ 15 phút ngày 26-2, sau ca ghép tim người bệnh bắt đầu đập từng nhịp sống. Ngay sau đó, ca ghép thận được thực hiện từ 20 giờ 30 đến 1 giờ sáng ngày 27-2. Cho đến nay tình trạng hồi phục của bệnh nhân tốt, đã có thể xuất viện.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Quyết Tiến - Giám đốc Trung tâm Tim mạch BV Chợ Rẫy: Thực tế ở nhiều nước trên thế giới khuyến cáo việc thực hiện ghép tạng chỉ nên diễn ra trong bán kính 400km và thời gian tốt nhất là trong vòng 6 giờ đồng hồ. Do đó, phải nói rằng ca phẫu thuật lần này đã vượt qua mọi giới hạn về thời gian, khoảng cách, thủ tục hành chính. “Chúng tôi tự nhủ phải làm sao để tạng của người cho đến nhanh nhất trong trạng thái tốt nhất đến với người nhận. Đây là nỗ lực tuyệt vời của cả tập thể, cán bộ y tế và cả ngoài ngành ngay khoảnh khắc bước qua ngày kỷ niệm Thầy thuốc Việt Nam 27-2. Đây vừa là kỷ niệm đáng nhớ, vừa là dấu ấn để nhân viên ngành y tế tiếp tục nỗ lực trong nhiệm vụ vì sức khỏe nhân dân”, BS Tiến nhấn mạnh.

Thương Thương