Thứ năm, 16/3/2017, 20h57

Lạc quan trước cánh cửa vào ĐH

TS. Sái Công Hồng (Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT) cung cấp thông tin kỳ thi THPT quốc gia 2017

Tại chương trình tư vấn tuyển sinh do Bộ GD-ĐT tổ chức mới đây ở Trường ĐH Cần Thơ, TS. Sái Công Hồng (Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT) cho biết: “Đề thi THPT quốc gia 2017 ra trong chương trình lớp 12, trong đó 60% là kiến thức cơ bản. 40% kiến thức nâng cao nhưng khai thác sâu ở sách giáo khoa, trong đó chỉ 20% câu ứng dụng cao để đạt điểm 9-10. Thí sinh chỉ cần nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa lớp 12 là lấy điểm 6 dễ dàng”.  Năm nay Bộ GD-ĐT cho thí sinh đăng ký xét tuyển nhiều đợt, nhiều trường và nhiều nguyện vọng. Khi không trúng tuyển trường này, các em có thể chọn trường khác để đăng ký vào ngành mình yêu thích. Những điều này càng khiến cho các em học sinh lạc quan trước cánh cửa vào ĐH.

Em Nguyễn Ngọc Hoa Thi (học sinh lớp 12 Trường THPT Châu Văn Liêm, Cần Thơ) chia sẻ: “Em yêu thích ngành báo chí nhưng năm nay Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM xét ngành này theo tổ hợp khối D, mà em học yếu môn toán. Do đó em đang cố gắng ôn luyện môn toán. Nếu không trúng tuyển báo chí em đăng ký ngành kinh tế thương mại của Trường ĐH Cần Thơ. Em không thích ngành kinh tế nhưng ngành này xét khối D, năm ngoái lấy điểm chuẩn 15. Với cơ cấu đề thi của bộ, em tin mình dư sức lấy điểm 15”. Khi được hỏi: “Học ngành không phù hợp, không sợ ra trường khó kiếm việc làm sao?”, Hoa Thi tự tin: “Em thấy nhiều người học xong ĐH đi làm trái ngành nghề. Hiện nay rất khó để làm được đúng ngành mình học. Do vậy em cho rằng cứ vào ĐH đã, sau này sẽ tính”. Tương tự, em Đoàn Thị Thanh Hoa (học sinh lớp 12 ở Cần Thơ) cho biết đang cố gắng ôn luyện để trúng tuyển vào Khoa Kinh tế của Trường ĐH Cần Thơ, vì: “Em rất thích kinh doanh nên chỉ chọn học ngành kinh tế. Do không giới hạn nguyện vọng xét tuyển nên nếu rớt nguyện vọng này em đăng ký ngành kinh tế ở trường khác, cho đến khi trúng tuyển. Em tin sẽ đậu vì làm bài thi trắc nghiệm không khó lắm. Cố gắng đạt điểm cao thì sẽ đậu vào ngành yêu thích”.

Bên cạnh những học sinh tự tin sẽ đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia với phương pháp làm bài trắc nghiệm, vẫn còn không ít học sinh lo lắng về bài thi tổ hợp. Em Võ Trần Đăng Khoa (học sinh Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, An Giang) chia sẻ: “Em đăng ký ngành y đa khoa của Trường ĐH Y dược Cần Thơ, nhưng em lo bài thi tổ hợp lý, hóa, sinh không đạt điểm cao vì trước đây chỉ tập trung học toán, hóa, sinh. Hiện em đang cố gắng tập trung ôn luyện môn lý”. Là học sinh nhiều năm liền đạt học lực giỏi, Đăng Khoa cho biết phương pháp học tập: “Em học và làm bài tập khi đầu óc thanh thản. Ăn ngủ điều độ. Ngoài thời gian dành cho việc học em tham gia một số hoạt động thể thao của trường và đi dã ngoại với các bạn. Nói chung là muốn học tốt phải có sức khỏe và phương pháp học khoa học”.

Đan Phượng