Thứ năm, 9/7/2009, 09h07

Làm cách khác đáp án có được điểm tối đa?

Làm dư yêu cầu đề bài thì có được điểm? Khả năng trúng tuyển vào Viện ĐH mở, ĐH Kinh tế Quốc dân…? Bài thi trắc nghiệm số báo danh chỉ ghi 5 số sẽ xử lý thế nào? Đáp án chính xác của môn Hoá? Bài thi trắc nghiệm có 3 chữ ký?...

 
Hỏi: Cho em hỏi, với bài thi môn toán đại học, nếu em làm một bài toán với cách giải khác đáp án của bộ giáo dục, hướng giải thì đúng nhưng do tính nhầm, dẫn đến kết quả bị sai thì em có được tính điểm những phần em làm đúng ở phía trên không? (hatoptin@gmail.com)
* Trả lời:
Đối với môn Toán thì thí sinh có thể có nhiều hướng giải khác nhau. Chính vì vậy dù làm theo hướng nào những kết quả đúng thì vẫn đạt điểm tối đa của câu hỏi đó.
Theo quy chế chấm thi thì thang điểm chấm lẻ đến 0,25 điểm. Chính vì vậy thí sinh làm đúng đến đâu sẽ được hưởng mức điểm đến đó.
Em đọc đề không kĩ nên lỡ làm dư yêu cầu đề bài môn Toán mà em làm vẫn đúng những yêu cầuđề bàivậy có ảnh hưởng tới số điểm câu đó của em không (trừđiểm)và bài làm của em có bị sao không? (odin200308@yahoo.com)
Do em không nói rõ làm dư yêu cầu đề bài thế nào nên rất khó để Ban tư vấn có thể đưa ra lời nhận xét cụ thể.
Đứng về góc độ chấm thi thì em đã làm dư yêu cầu của đề bài đồng nghĩa là nhận định sai về câu hỏi. Chính vì vậy việc đưa ra kết quả đúng là không được công nhận. Nói cách khác em sẽ không được chấm điểm câu này.
Em thi khoa Tin học ứng dụng của Viện Đại Học Mở Hà Nội. Em muốn hỏi năm nay khoa Tin ứng dụng của trường dự định sẽ lấy bao nhiêu sinh viên và lấy khoảng bao nhiêu điểm? (huonglinh18@gmail.com)
Theo Ban tư vấn được biết thì ngành Toán tin ứng dụng của Viện ĐH Mở lấy khoảng 150-200 sinh viên.
Thông thường đối với khối A của trường Viện ĐH Mở thì mức độ điểm chuẩn không quá cao. Tuy nhiên, năm 2009 được coi là năm trường có số lượng thí sinh ĐKDT khá đông, số thí sinh dự thi vào ngành Tin học ứng dụng là 2.541. Bên cạnh đó, theo mặt bằng trung thí sinh của trường làm bài thi khối A ở mức trung bình khá.
Do đó, theo nhận định của Ban tư vấn thì điểm chuẩn ngành này của trường năm nay sẽ có biến động trong phạm vi rộng. Dự đoán điểm chuẩn ngành này sẽ ở mức 15-16 điểm (năm 2008 điểm chuẩn ngành này là 13.5).
Em thi ĐH kinh tế quốc dân được khoảng 21,5 + 0.5điểm khu vựcvậy thì khả năng trúng tuyển của em vào trường là bao nhiêu phần trăm? Năm ngoái điểm sàn là 22 thì năm nay có thể thấp hơn không? Đề thi đại học năm nay có được đánh giá là khó hơn năm ngoái không? (hoangminhhaivn@gmail.com)
Theo Ban tư vấn thì em vẫn có cơ hội nhưng sẽ ở mức thấp (khoảng 50%). Trên thực tế năm 2009, trường ĐH Kinh tế quốc dân có tuyển thêm khối D ở nhiều ngành và khuyến khích thí sinh đăng ký vào một số chuyên ngành đào tạo theo nhu cầu xã hội. Chính vì thế chỉ tiêu các ngành của khối A sẽ thấp hơn so với năm 2008, điều đó đồng nghĩa với việc điểm chuẩn sẽ khó mà thấp hơn được.
Nhìn chung, đề thi ĐH năm nay ở mức vừa phải, không quá khó. Theo đánh giá của Ban tư vấn so với năm 2008 thì đề thi năm nay ở mức tương đồng thậm chí môn Hoá, Lý còn có xu hướng “mềm” hơn.
Năm nay em dự thi đại học vào khoa Tài chính nhân hàng của Học viện Tài Chính. Dự tính điểm môn Toán là 7.75, môn Lí là 9.6, môn Hoá là 9, em được cộng 1 điểm vùng. Vậy em có khả năng đỗ vào chuyên ngành Tài chính doanh nghiêp cuả trường không? (lanxanh9x@gmail.com)
Với mức điểm trên 25 thì theo Ban tư vấn cơ hội của em là khá rõ ràng. Theo nhận định của Ban tư vấn thì năm nay điểm chuẩn của trường HV Tài chính sẽ không có nhiều biến động. Dự đoán điểm chuẩn sẽ giảm hoặc bằng so với năm 2008.
Sở dĩ nhận định như vậy là do một vài năm trở lại đây chất lượng thí sinh dự thi vào trường là khá đồng đều. Trong khi đó, đề thi năm 2009 được đánh giá là tương đương so với năm 2008. Chính vì thế việc điểm chuẩn tăng lên là rất khó xảy ra.
Năm nay em thi vào trường đại học Hoa Sen nhưng đự đoán kết quả không cao, chỉ ở khoảng 12 điểm vậy nếu em nộp đơn xét NV2 vào hệ cao đẳng của trường Hoa Sen thì có cơ hội vào được hay không? (huynh_tien@rocketmail.com)
Trước mắt em không nên nôn nóng hướng đến NV2 vào thời điểm này. Theo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ thì sau khi công bố điểm chuẩn NV1 các trường mới có thông tin xét tuyển NV2.
Việc em có cơ hội trúng tuyển NV2 của hệ CĐ trường ĐH Hoa Sen còn phụ thuộc vào mức điểm chuẩn NV1 mà trường công bố (dành cho những thí sinh đăng ký dự thi nhờ trường khác xét tuyển NV1 vào hệ CĐ của trường) và ngành em đăng ký xét tuyển.
Em thi ở học viện Ngân hàng phòng 0240 tại trường Tiểu học Trung Tự. Khi các bạn phòng em hỏi về cách đánh số báo danh trên phiếu trả lời trắc nhiệm thì được các giám thị hướng dẫn là bỏ trống ô đầu và đánh 5 số cuối như số báo danh mà không cần phải ghi số 0 ở đầu. Em làm theo như thế, liệu bài thi của em có còn được chấm không hay sẽ bị loại? (ka_punk91@yahoo.com)
Theo quy chế thì cách ghi số báo danh này là sai. Chắc chắn máy sẽ không định dạng chấm được.
Tuy nhiên em cũng không cần phải lo lắng. Trong quá trình rút bài thi để quét thì máy sẽ báo lỗi và cán bộ chấm thi sẽ điều chỉnh lỗi này cho em. Chắc chắn bài thi của em vẫn được chấm một cách bình thường.
Nếu bài thi trắc nghiệm có 3 chữ kí của giám thị mà thiếu 1 chữ kí thì liệu bài đó có được chấm bình thưòng? (congchuanuoc@rocketmail.com)
Theo Ban tư vấn được biết thì trên phiếu trả lời bài thi trắc nghiệm chỉ yêu cầu có chữ ký của giám thi 1 và giám thị 2. Không hiểu là em tìm thấy mục chữ ký của giám thị số 3 ở đâu?
Thưa Ban tư vấn, em vừa kết thúc kì thi ĐH đợt 1 tại trường Sư phạm Hà Nội 1 khoa sư phạm Toán. Theo dự tính thì em được khoảng 21.5 tới 22 điểm. Cơ hội đỗ của em khoảng bao nhiêu phần trăm? (caovietbach178@yahoo.com.vn)
Em có cơ hội nhưng sẽ ở mức thấp. Thông thường đối với hệ sự phạm thì các chuyên ngành Hoá, Toán, Vật Lý…đều được nhiều thí sinh đặc biệt quan tâm. Bên cạch đó, chất lượng thí sinh đăng ký vào ngành này sẽ ở mức khác.
Theo dự đoán của Ban tư vấn thì điểm chuẩn ngành sư phạm Toán của trường sẽ cao hơn năm 2008 một chút. Điểm chuẩn có thể ở mức 22-23,5.
Em đăng kí thi vào Học viện công nghệ bưu chính viễn thông. Em đã nộp giấy cam kết để được xét vào hệ ngoài ngân sách của học viện. Vậy khi đã nộp giấy cam kết thì như thế thì có coi là nguyện vọng 2 không? Và em còn có thể đăng kí nguyện vọng 2 vào các trường dân lập được không?(bosscourage@gmail.com)
Theo quy định của trường HV Bưu chính Viễn thông thì nếu trước khi dự thi thí sinh đã nộp giấy cam kết vào hệ ngoài ngân sách sẽ có quyền lợi như sau:
Nếu trượt NV1 hệ ngân sách sẽ được tham gia xét tuyển NV1 hệ ngoài ngân sách. Tuy nhiên khi thí sinh trượt NV1 hệ ngân sách thì nhà trường vẫn cấp giấy chứng nhận thi số 1, 2 để thí sinh có thể tham gia xét tuyển vào các trường ĐH khác.
Em năm nay thi lại ĐH vào trường Bưu Chính Viễn Thông HN. Em chấm khoảng được 13 điểm (đã cộng điểm khu vực). Vậy em có thể vào học hệ CĐ của trường được không.Và khả năng được vào học của em là bao nhiêu phần trăm? (thanhtam_online_th@yahoo.com.vn)
Nếu ngay từ đầu em đăng ký NV1 là hệ CĐ của trường HV Bưu chính Viễn thông thì theo Ban tư vấn em vẫn có cơ hội trúng tuyển nhưng không quá cao. Còn nếu em chờ tham gia xét tuyển NV2 thì cơ hội của em sẽ hẹp đi rất nhiều.
Ban tư vấn có thể cho em biết chính xác đáp án câu 47 mã đề 596 được không? Em xem đáp án trên mạng thì thấy có hai đáp án?(momothanhphuc_261991@yahoo.com)
Ngay sau khi kết thúc các môn thi khối A, Bộ GD-ĐT đã công bố đáp án chính thức. Về tính pháp lý thì đáp án của Bộ GD-ĐT mới là chuẩn xác nhất, còn các đáp án khác chỉ là gợi ý và có tính chất tham khảo. Do đó, em chỉ cần đối chiếu với đáp án của Bộ để biết kết quả làm bài của mình.
Ban tư vấn tuyển sinh/dan tri