Thứ hai, 19/10/2009, 14h10

Lâm Đồng: Mâu thuẩn, đâm thủng tim bạn

Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết, vừa thực hiện mổ cấp cứu khẩn cấp cho một bệnh nhân bị đâm thủng tim.

Đó là em Trang Ngọc Vinh, 16 tuổi, học sinh lớp 11, trường THPT Đống Đa - Đà Lạt. Em Vinh được nhập viện trong tình trạng hôn mê, mạch và huyết áp: không, người tím tái và thở rất yếu. Ngực trái bệnh nhân bị thủng từ liên sườn 4,5,6 (dài 8cm) để lộ xương sườn và xương ức bị đứt. Các bác sĩ của Bệnh viện đã tiến hành mổ và khâu vết thương thủng tâm thất phải khoảng 3cm, mở rộng màng tim, lấy máu cục và đặt ống dẫn lưu phổi. Ca phẩu thuật thành công, hiện bệnh nhân Vinh đã thoát khỏi nguy hiểm, đang dần hồi phục và tiếp tục theo dõi.
Qua tìm hiểu, thầy Lê Quang Dũng: Hiệu trưởng trường THPT Đống Đa - Đà Lạt cho biết, do có mâu thuẫn xích mích trước đó, Trang Ngọc Vinh bị một học sinh cùng trường tên là Thông (lớp 12) đã dùng dao đâm gây trọng thương trong giờ HS nghỉ giải lao. Cơ quan công an đang phối hợp với nhà trường điều tra, xử lý vụ việc.
Thanh Hồng