Thứ tư, 6/1/2010, 14h01

Lâm Đồng: Mộc bản triều Nguyễn được công nhận di sản thế giới

(GD TP.HCM - Lâm Đồng): - Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV (trụ sở số 2 - đường Yết Kiêu - Đà Lạt - Lâm Đồng) vừa tổ chức lễ đón nhận Bằng di sản thế giới của UNESCO cho tài liệu Mộc bản triều Nguyễn. Mộc bản triều Nguyễn hiện đang lưu giữ gồm 34.618 tấm gỗ khắc chữ Nôm, chữ Hán ngược với nội dung rất phong phú phản ánh mọi mặt của đời sống xã hội Việt Nam dưới triều Nguyễn như: lịch sử, chính trị, địa lý, xã hội, tôn giáo, tư tưởng, triết học, văn thơ… tổng cộng 152 đầu sách, với 1.935 quyển.
Đặc biệt trong đó có nội dung ghi chép khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Năm 1960, số mộc bản này được chuyển từ Huế vào TP. Đà Lạt. Hiện mộc bản được in ra giấy dó và được số hóa. 
T.HỒNG