Thứ sáu, 17/9/2010, 15h09

Lạm dụng Internet gây hại não

Sự ám ảnh đối với các trò chơi trên máy vi tính hay mạng xã hội có thể làm thay đổi cách thức hoạt động của trí óc con người, một nhà khoa học hàng đầu về não cảnh báo.

Ảnh minh họa.
Các chuyên gia thuộc Đại học Oxford tin rằng sử dụng máy vi tính và lên mạng thường xuyên có thể ảnh hưởng bộ não, làm giảm thiểu khả năng chú ý, tăng tính tự mãn và gây ra sự thiếu đồng cảm.

Nhà thần kinh học Susan Greenfield nói: “Đối với tôi, vấn đề trên quan trọng không kém vấn đề thay đổi khí hậu”. Theo báo Daily Mail (Anh), các nhà thần kinh học cho biết công nghệ là nguyên nhân của những xáo trộn dẫn đến tình trạng giảm chú ý.
Ngoài ra, các trò chơi trên vi tính có thể gây ra cuộc khủng hoảng béo phì vì chúng khiến con người ăn quá nhiều mà không hề ý thức về hậu quả của điều đó.
Bà Greenfield mong muốn chính phủ và các tổ chức tư nhân nghiên cứu về những ảnh hưởng của công nghệ đối với bộ não.
Theo bà, việc này sẽ dẫn đến những thay đổi chưa từng có trong cuộc sống và chúng ta phải tìm hiểu cụ thể cho dù tốt hay xấu. Bên cạnh đó, bà không phủ nhận những ích lợi của nó, chẳng hạn như giúp tăng chỉ số IQ và trí nhớ.
Trong khi đó, Maryanne Wolf, nhà thần kinh học tại Đại học Tufts ở bang Massachusetts (Mỹ), cho biết các mạch não hình thành từ việc đọc sách sẽ mất dần khi con người dành nhiều thời gian cho máy tính.
Theo NLĐ