Thứ năm, 10/8/2017, 21h52

Làm gì khi con “lệch” giới tính?

Không lo sao đưc khi thy con trai tô son môi ca m, trang đim và din đ ca con gái, đi tóc gi, dùng nưc hoa mi khi ra đưng… Thm chí có trưng hp khi b b m đánh thì tuyên b thng thng “con mun làm con gái thì có gì sai” làm ph huynh va đau đu va lo cung cung.

Nếu tr trai b “lch” gii tính, ngưi cha có vai trò ln trong vic điu chnh gii tính cho con. Ảnh: T.L

Nhng biu hin “đc bit”

N.V.B (ngụ phường Thạnh Lộc, quận 12) vì là cháu trai đích tôn trong gia đình họ Nguyễn nên mọi kỳ vọng đều được đổ dồn vào em. Ông bà nội mong muốn sau này cháu trở thành bác sĩ nên từ đã sắm toàn đồ chơi ngành y cho cháu cưng. Tuy nhiên, B. không thích thú gì với đồ chơi của ông bà nội mua, mà chỉ thích chơi búp bê, đội tóc giả làm con gái và thích mặc váy đầm giống mẹ. Từ năm học lớp 4, B. đã khéo léo may những chiếc ví đựng tiền bằng vải và thêu thùa trang trí đẹp mắt để bán cho các bạn trong lớp. Khi lên lớp 6, B. đã tự thiết kế cho bộ sưu tầm búp bê của mình những chiếc váy rất đẹp. Các bạn cùng lớp rất thích thú và còn đặt B. may trang phục cho búp bê của mình. Thấy con khéo tay và biết kiếm tiền ở tuổi tiểu học, cha mẹ B. rất hãnh diện và dự tính khi lớn lên sẽ cho B. theo nghề thiết kế thời trang. Nào ngờ khi vào cấp 2, B. bắt đầu chểnh mảng chuyện học hành. Có lần cha em tình cờ bắt gặp con trang điểm lòe loẹt, mặc máy dạ hội, đi giày cao gót và đội tóc giả đang soi mình trước gương trong phòng riêng. Bị cha mẹ vặn hỏi, B. nói “đang học diễn để tham dự trại hè của lớp”. Suốt một năm qua, cha mẹ B. lại thêm tự hào hơn khi con trai đã kiếm được mức thu nhập kha khá khi bán mỹ phẩm qua mạng.

Tuy nhiên, niềm vui chưa được lâu khi cha mẹ B. phát hiện trong điện thoại của con có những tấm hình mà con biến hóa thành một cô gái chân dài. Quá hốt hoảng, mẹ B. vật vã khóc lóc, còn cha em thì đánh đập tra hỏi và bắt “mày phải làm con trai, vì mày là cháu đích tôn của dòng họ có biết không?”. Lúc đó, B. cũng khóc và quỳ lụy van xin “cha mẹ cho con làm con gái đi, trước tới giờ con chỉ muốn được như vậy thôi”. Sau khi sự việc bị vỡ lở, cũng là lúc B. tự nghỉ học, nhưng vẫn ăn diện đi chơi với “bạn cùng hệ” cho dù bị cha mẹ đánh mắng nhiều lần. Cha của B. cho biết, giờ thì vợ chồng ông đã hoàn toàn buông xuôi và bất lực trước sự thay đổi đến chóng mặt của con. Mỗi lần trong đại gia đình có tiệc hay họp mặt ngày lễ tết, cha mẹ B. không dám cho con theo vì sợ xấu hổ với mọi người.

Chưa thay đổi đến mức như B, nhưng sở thích “nghiện” mỹ phẩm của con trai cũng đã làm cho vợ chồng anh Minh Luân (quận Bình Tân) lo sốt vó. Anh Luân cho biết, con trai 15 tuổi của anh không chỉ kỹ lưỡng trong cách ăn mặc, mà còn để ý chăm sóc da, đòi mẹ nấu ăn chế độ dinh dưỡng phù hợp để giữ dáng. Thấy không có gì quá đáng, nên vợ chồng anh cũng chiều. Cho đến một ngày cuối tuần gần đây, anh đã tá hỏa khi phát hiện trên bàn học của con toàn là mỹ phẩm dành cho phái đẹp như kem dưỡng da, sữa tắm, nước hoa, mặt nạ làm trắng, thuốc chống rụng tóc, kem lột mụn…

Du hiu “lch” gii tính có th phát hin lúc 3 tui

Theo bác sĩ Phạm Ngọc Thanh (Khoa Tâm Lý - Bệnh viện Nhi Đồng 1), trong giai đoạn từ 18 đến 30 tháng tuổi, đa số bé trai biết mình sẽ trở thành đàn ông và bé gái biết mình sẽ trở thành phụ nữ. Đặc biệt, trẻ nhỏ dưới 3 tuổi thường có xu hướng bắt chước hành vi của cả 2 giới. Một thống kê đăng trong sách giáo khoa Nhi Khoa Nelson cho thấy có đến 22,8% bé trai và 38,6% bé gái thích có hơn 10 hành vi khác giới. Do đó, phụ huynh không nên hoảng hốt hoặc la mắng trẻ khi thấy con trai thích chơi búp bê, mặc đầm, còn con gái thích đồ siêu nhân, chơi súng, mặc quần đùi…

Tình trng lch gii tính có nhiu nguyên nhân, do bt thưng v hoóc môn hoc nhim sc th, hoc cũng có th do nh hưng v gia đình, chng hn như tr thiếu cha hoc m, nên không hiu đưc vai trò ca ngưi nam và ngưi n.

Tuy nhiên, dấu hiệu lệch hướng giới tính có thể được phát hiện từ lúc 3 tuổi với những dấu hiệu báo động cần lưu ý như, trẻ không biết giới tính của mình khi mừng sinh nhật thứ 3, trẻ luôn nói thích giới tính đối lập, trẻ luôn phủ nhận bộ phận sinh dục của mình, trẻ nghĩ là bộ phận sinh dục khác giới sẽ được phát triển trong cơ thể của mình. BS Thanh khuyên, nếu thấy một trong các dấu hiệu trên, phụ huynh nên đưa trẻ đi kiểm tra y khoa và khám tâm lý để được can thiệp kịp thời. Cũng theo BS Thanh, một số nghiên cứu trước đây cho thấy tỷ lệ lệch giới tính ở trẻ trai cao gấp 6 lần trẻ gái.

BS Thanh khuyến cáo, nếu trẻ trai bị lệch giới tính, người cha cần gần gũi để giúp con trở thành một người đàn ông có trách nhiệm trong gia đình, đảm nhận những công việc nặng nhọc trong nhà, hiểu biết luật lệ trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Tương tự, nếu trẻ lệch giới tính là con gái thì người mẹ có vai trò lớn trong việc điều chỉnh giới tính cho con, làm gương cho con gái trở thành một phụ nữ đảm đang, hiền dịu. Ngoài ra, nhằm phòng tránh những nguy cơ làm lệch giới tính của con, phụ huynh cần lưu ý không nên cho trẻ mặc quần áo hoặc chơi trò chơi theo giới tính như ý riêng của con muốn, không nên cho con kết thân với bạn cùng giới tính trước tuổi dậy thì và không hạ thấp giá trị giới tính của trẻ.

Vũ Phương