Thứ hai, 28/7/2008, 11h36

Làm người phụ nữ mạnh mẽ

Ngày càng có nhiều phụ nữ thích uống rượu, hút thuốc lá và nói chây không thua cánh đàn ông, điều này khiến cho dư luậnxã hội băn khoăn khi người phụ nữ đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc dạy dỗ con cái.

Anh N.M.K ở phường 11, quận Gò Vấp nói: “Tôi chỉ là một công nhân, không có bằng cấp học vị cao, nhưng vì từ nhỏ đã được đi học và sống trong môi trường giáo dục nghiêm khắc của gia đình nên tôi cảm thấy rất khó chịu khi nghe nói chây, văng tục. Bây giờ sống chung với mẹ vợ, ngày nào cũng nghe bà chửi tục, nói chây với mấy bà hàng xóm. Những người bạn của mẹ vợ tôi mỗi khi chụm lại là nói chây rồi cười, câu nào cũng kèm theo lời chửi tục, họ không ngại ngùng gì cả dù có đàn ông ở đó, có khi họ còn lôi mình vào cuộc. Mình là đàn ông mà đôi lúc sượng đến cứng mình! Tôi thật sự lo ngại cho các con tôi, bởi trẻ con thường hay bắt chước người lớn”.

Còn anh N.A.V ở phường 17, quận Gò Vấp tâm sự: “Mấy cô bạn của vợ tôi, cô nào cũng biết uống rượu, mỗi lần rủ vợ tôi đi chơi là ép cô ấy uống bằng được, họ nói cái gì cũng biết chơi mới là phụ nữ thời @...”.

Nhiều ông chồng đã bày tỏ cảm nghĩ của mình: “Tuy tôi có uống rượu và hút thuốc lá nhưng tôi không thích vợ mình như thế, trông không hay cho lắm…”. Một số khác nói: “Uống chút ít cũng không sao, nhưng uống nhiều thì không nên”.

Thiết nghĩ, tác hại của rượu và thuốc lá ai cũng đã biết, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em, vì thế chị em phụ nữ nên tránh sử dụng. Người phụ nữ văn minh, hiện đại không phải là người phụ nữ sành các món ăn chơi hưởng thụ, mà là người phụ nữ thanh lịch, có trình độ, có văn hóa, biết ứng xử, có nếp sống đẹp. Tính cách mạnh mẽ của người phụ nữ thể hiện ở chỗ đảm đang, tháo vát, giàu nghị lực, quả cảm, dám hi sinh, luôn phát huy vai trò của mình trong gia đình và xã hội. Trong gia đình, người phụ nữ còn giữ một vai trò nòng cốt, đó là làm mẹ, nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái, vì thế việc làm tấm gương mẫu mực cho con cái là điều vô cùng quan trọng.

Phan Minh Đức