Thứ năm, 26/11/2015, 21h42

Làm thêm kiếm tiền về Tết

SV Châu Thị Mỹ Hiền - năm cuối Trường ĐH Tây Nguyên - tranh thủ may đồ để dành tiền mua vé xe về Bắc thăm ông bà ngoại dịp Tết

Ngày bận rộn chuyện học, nhiều sinh viên (SV) vẫn tất bật làm thêm buổi tối để kiếm tiền về quê đón Tết. Hiện những công việc như đóng gói kẹo, làm lịch… đang rất hút SV.

Học ngày, làm đêm

SV Trần Thanh Phương - ngành sinh học Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) - hai tuần nay thường không trở về nhà ngay sau giờ học. Thay vào đó, em đến thẳng xưởng làm việc của một công ty tại quận 4 (TP.HCM) để làm thêm. Công việc cụ thể của Phương là đếm và đóng khung lò xo cho nhiều mẫu lịch khác nhau.  Phương cho biết, mỗi ca làm việc kéo dài từ 5 giờ chiều đến 8 giờ 30 tối, mỗi giờ làm việc các em được trả 15 ngàn đồng. Không khí làm việc thời điểm này đã rất nhộn nhịp do nhu cầu làm thêm của SV rộ hơn vào dịp cận Tết. Bình quân mỗi ca có khoảng 20 SV cùng làm.

Phương chia sẻ, bên cạnh làm thêm để trải nghiệm, tăng cường kỹ năng thì còn để thực hiện một dự định có ý nghĩa khác là dành dụm tiền mua vé tàu về ăn Tết với ông bà ở tận Hà Tĩnh. Chính vì vậy, Phương dành cả thứ bảy, chủ nhật để đi làm.

Tương tự Phương, SV Châu Thị Mỹ Hiền - năm cuối Trường ĐH Tây Nguyên - cũng đang tăng tốc làm thêm để dành tiền mua vé xe Tết về Bắc thăm ông bà ngoại. Được mẹ truyền nghề may từ thời phổ thông, Hiền thường nhận các đơn đặt hàng về may. Vài tuần trở lại đây, lượng khách hàng đến đặt may đồ Tết đã đông lên đáng kể. Chỉ trong thời gian ngắn, số lượng quần áo khách đặt Hiền may đã gần 80 bộ. Có những hôm, em phải thức may đến 1-2 giờ sáng để kịp giao đồ theo đúng tiến độ.

Nguyễn Hữu Trực - SV năm cuối ngành kinh tế nông nghiệp Trường ĐH Tây Nguyên - bình thường chỉ dạy kèm vào các tối từ thứ hai đến thứ sáu. Nay vào mùa làm thêm Tết, em dành cả thứ bảy và chủ nhật để đi phục vụ tiệc cưới tại các nhà hàng. Mỗi tiệc, em được trả thù lao 100 ngàn đồng. Trực cũng cho biết, dù nguồn việc làm thêm cho SV ở tỉnh lẻ không phong phú, tuy nhiên nhu cầu của SV rất lớn. Đa số các SV làm để kiếm tiền phụ gia đình sắm Tết, mua vé xe về quê hoặc tự tay chuẩn bị khoản mừng tuổi cho ông bà, lì xì cho em út… “Nhóm bạn thân của em có 8 SV, nhưng hiện đã có 5 bạn tất bật đi làm thêm cận Tết, từ phục vụ nhà hàng đến gia sư hay bán hàng tạp hóa. Bên cạnh làm thêm để trang trải các khoản trong dịp Tết, tụi em còn muốn trải nghiệm, rèn kỹ năng vì cũng sắp ra trường và đi xin việc rồi” - Trực cho biết.

Đa dạng đầu việc

Tại TP.HCM, dù chưa vào cao điểm nhưng lượng việc làm thêm cận Tết cho SV khá đa dạng. Ông Nguyễn Trọng Hoàng - Trưởng phòng Hỗ trợ đời sống, Trung tâm Hỗ trợ học sinh - SV TP.HCM - cho biết, thông qua trung tâm, đến nay 16 đơn vị tuyển dụng có nhu cầu tuyển 300 SV cho các công việc vào mùa gần Tết như: Bán hàng siêu thị, làm lịch, đóng gói kẹo, giao hàng, tư vấn chăm sóc sắc đẹp, thu ngân, phụ kho siêu thị, phục vụ nhà hàng, bảo vệ... Trong đó, hai công việc đóng gói kẹo và làm lịch hiện rất thu hút, vừa thông báo đã tuyển đủ SV. Bên cạnh đó, một số đơn vị cũng đã đăng ký “đặt hàng” SV trước để tuyển dụng làm việc trong dịp Tết, cụ thể cho các công việc như bán sách ở đường hoa, bảo vệ sự kiện, bảo vệ tòa nhà…

SV làm thêm công việc đóng lịch cho một công ty tại quận 4 (TP.HCM). Ảnh do SV cung cấp ngày 25-11

Ông Hoàng cho biết thêm, từ nay đến Tết, số lượng đầu việc giới thiệu cho SV sẽ liên tục tăng lên, đặc biệt những công việc làm thêm như phát bao lì xì, gói quà, giao hàng… chắc chắn thu hút nhiều bạn trẻ.

Không chỉ qua kênh Trung tâm Hỗ trợ học sinh - SV TP.HCM, hiện nhiều SV còn tự chủ động tìm việc làm thêm để trang trải trong dịp Tết. SV Huỳnh Thanh Phong - Khoa Kỹ thuật xây dựng Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM - 3 tuần nay bắt đầu phục vụ cho một quán cà phê trên đường Phạm Văn Bạch (Gò Vấp). Để thuận tiện thời gian làm thêm (từ 6 sáng đến 11 giờ 30 trưa), trước đó Phong đã chủ động dời tất cả lịch học sang buổi chiều. “Dịp Tết, gia đình em cần chi tiêu nhiều khoản, sắm sửa đồ đạc. Em cố gắng làm và dành dụm từ nay đến Tết để phụ gia đình mua sắm một số thứ cần thiết” - Phong bộc bạch.

Bài, ảnh: M.Tâm