Thứ hai, 30/11/2015, 14h01

Lần đầu tiên Ngày Đan Mạch (Danish Footprints) tổ chức tại Việt Nam

Sáng ngày 28/11 vừa qua, tại khu vực Hồ Bán Nguyệt (gần chân cầu Ánh Sao) - Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TPHCM, Đại sứ quán Đan Mạch phối hợp cùng các doanh nghiệp Đan Mạch đã tổ chức Ngày Đan Mạch (Danish Footprints) 2015.

Tham dự sự kiện có bà Charlotte Laursen, Đại sứ Đan Mạch; ông Đoàn Tuấn Linh, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM; ông Nguyễn Hùng, Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM và đại diện một số doanh nghiệp Đan Mạch tại Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, bà Charlotte Laursen cho biết: “Sự kiện ngày hôm nay là cơ hội để chúng tôi chia sẻ những giá trị cốt lõi của Đan Mạch và đạo đức kinh doanh, và chia sẻ cách chúng tôi áp dụng các giá trị thực tiễn này vào môi trường làm việc tại Việt Nam”.

Bà Charlotte Laursen, Đại sứ Đan Mạch trao đổi với báo chí trong sự kiện.

Ngày Đan Mạch 2015 là dịp để các doanh nghiệp chia sẻ các chính sách quản lý kinh doanh cùng hướng đến con người và cộng đồng cũng như các hoạt động tích cực trong lĩnh vực CSR (Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp), vì sự phát triển bền vững. Với thông điệp “Vì thế hệ tương lai – Care for the Next Generation”, ngày hội còn có các hoạt động vui chơi sáng tạo dành cho các em nhỏ là con em của các doanh nghiệp tham gia qua các trò chơi: tô màu, xếp mô hình, bóng nước để các em học được tầm quan trọng của sự hợp tác và tinh thần trách nhiệm. Ngoài ra, sự kiện Danish Footprints còn có chương trình: chiếu phim, nhảy dane sport, đi bộ quanh hồ Bán Nguyệt để cổ vũ cho việc bảo vệ sức khỏe và môi trường, triển lãm tranh “Hành động để thay đổi – Act for Change” với các bức ảnh về xe đạp trong đời sống của người dân thủ đô Copenhagen, tranh cổ động về bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu tại Việt Nam… và những chia sẻ của đại diện các doanh nghiệp Đan Mạch về trách nhiệm xã hội ở Việt Nam.

Nhân viên các doanh nghiệp cùng gia đình tham gia đi bộ vì sức khỏe, môi trường quanh khu vực Hồ Bán Nguyệt.

Được biết, Việt Nam và Đan Mạch đặt quan hệ ngoại giao đến nay đã 44 năm. Một trong những thành quả của mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp và bền chặt giữa hai nước là hiện có khoảng 130 doanh nghiệp Đan Mạch hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực ở Việt Nam, trong đó 70-80 doanh nghiệp có trụ sở đặt tại TPHCM và các tỉnh thành lân cận ở phía Nam.                                                                                                         

  Hồ Hải